Vay 400 triệu USD để chống ngập ở TP.HCM

(PLO)- Thời gian thực hiện dự án mất sáu năm, khoảng 14.900 ha đất ở TP.HCM sẽ được bảo vệ - không bị ngập bởi các trận ngập lớn có tần suất 10 năm xảy ra một lần.

Thông tin trên được thể hiện trong quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM” vừa được Chính phủ ban hành. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2021.

Lưu vực Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ được cải thiện về thoát nước và vệ sinh môi trường. Ảnh: TR.THANH

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư lên đến 437 triệu USD. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) là 400 triệu USD, vốn đối ứng từ phía Việt Nam là 37 triệu USD. Cơ quan chủ quản dự án là UBND TP.HCM.

Với mức đầu tư nói trên, mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực quản lý, phòng chống ngập lụt và cải thiện môi trường, phối hợp với những công trình thuộc các quy hoạch liên quan để ngăn triều, tiêu thoát nước, giải quyết ngập cho vùng trung tâm TP.HCM… Như vậy, tính đến năm 2020, có khoảng 2 triệu người dân TP.HCM sẽ được tiếp cận các tiện ích vệ sinh môi trường từ dự án này.

Với mức đầu tư 437 triệu USD, mục tiêu của dự án sẽ chống được các trận ngập lớn, có tần suất 10 năm một lần. Ảnh: M.THANH 

Được biết, một trong những lưu vực chính dự án nhắm đến là lưu vực Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (dài 33 km, đi qua địa bàn nhiều quận, huyện như Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân). Đây là lưu vực đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng nước thải sinh hoạt khổng lồ cùng với nước thải không qua xử lý của nhiều cơ sở sản xuất.

Về cơ chế tài chính, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM sẽ vay lại toàn bộ khoản vốn vay của IBRD. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục đàm phán với WB.

Trong báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ vào giữa năm 2015, UBND TP.HCM cho biết tính đến hết năm 2014, tổng dư nợ vay của TP để thực hiện các dự án chống ngập đã hơn 25.000 tỉ đồng. Dự kiến trong năm năm tới, bình quân mỗi năm TP phải bố trí khoảng 4.250 tỉ đồng để chi trả nợ gốc và lãi vay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.