Sài Gòn xây hồ 23 ha trữ nước ngọt?

(PL)- TP.HCM đang thiếu nguồn cung cấp nước nhưng các phương án chống ngập thường ưu tiên thoát nước đi.

“Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn đang dâng cao, ngành cấp nước của TP.HCM gặp nhiều khó khăn nhưng tôi thấy công tác cấp nước và thoát nước hình như chưa có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau…” - GS-TS Nguyễn Tất Đắc đã đặt vấn đề như thế tại hội thảo khoa học về các giải pháp chống ngập ứng phó nước biển dâng trên địa bàn TP.HCM ngày 8-4.

Gỡ bớt bê tông, tăng diện tích thấm nước

Theo GS Đắc, cần phải nghiên cứu thêm các giải pháp thoát nước chống ngập gắn kết với công tác chống xâm nhập mặn cũng như việc tích trữ nước, bổ sung nguồn nước cấp cho người dân TP.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa (ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho rằng việc bê tông hóa bề mặt TP với tỉ lệ cao trong thời gian qua đã dẫn đến nhiều hệ quả xấu, như làm mất bề mặt thấm nước khiến cho tình trạng ngập càng trầm trọng hơn. Đó là chưa nói đến tình trạng nước không thấm được vừa không bổ cập cho nước ngầm vừa gây ra tình trạng tù đọng ô nhiễm, phát sinh muỗi mòng, dịch bệnh… “Chúng ta nên gỡ bớt các lớp bê tông ở những nơi công cộng, thay bằng thảm cỏ vườn hoa, có điều kiện thì xây hồ chứa, hầm chứa… Những giải pháp này thấy nhỏ nhưng sẽ góp phần giảm ngập và tích trữ nguồn nước” - ông Hòa nhấn mạnh.

Cùng với việc thoát nước chống ngập, TP.HCM phải hết sức lưu ý đến việc trữ nguồn cấp nước cho TP. Ảnh: Hoàng Hải

TS Hòa cũng cho rằng cần phải có những giải pháp chống ngập theo hướng linh hoạt và mềm dẻo hơn. “Nếu chống ngập theo cách ưu tiên nâng đường, nâng nhà lên cao như thời gian qua thì không biết đến bao giờ “cuộc chiến” này mới kết thúc!” - ông Hòa bày tỏ.

Ở góc độ chống ngập do triều cường, TS Bùi Việt Hưng (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng cần phải mở rộng vùng trữ nước ngọt cho TP.HCM vì hiện tình trạng san lấp ven sông Sài Gòn trong thời gian qua đã làm cho tình trạng ngập nước gia tăng. “TP cần khoảng 80.000 ha diện tích cho vùng đất ngập nước tại khu vực vịnh Gành Hào (Cần Giờ) nhưng hiện nay khu vực chứa triều này chỉ khoảng 40.000 ha. Do đó, tối thiểu TP cần phải có thêm 40.000 ha đất ngập nước nữa” - ông Hưng đề xuất.

Cần xây thêm nhiều hồ trữ nước ngọt

Cùng ngày, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cũng tổ chức hội thảo tìm nguồn cấp nước thô mới cho TP. Theo Sawaco, thời gian gần đây tình trạng xâm nhập mặn trên sông Sài Gòn ngày càng nghiêm trọng, có những khoảng thời gian do nguồn nước sông nhiễm mặn quá cao, các nhà máy cấp nước phải dừng lấy nước thô. Trước tình hình này, Sawaco đề xuất xây hồ trữ nước ngọt với diện tích khoảng 23 ha tại địa bàn huyện Củ Chi. Dự kiến trong tháng 5 tới, Sawaco sẽ có báo cáo chi tiết phương án xây hồ trữ nước cho UBND TP.

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP, cho biết ông sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để tìm ra các phương án chống ngập bền vững, hiệu quả và đột phá hơn cũng như tìm sự gắn kết giữa chống ngập với cấp nước.

Về xây hồ điều tiết chống ngập, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Công cho biết ngoài dự án lớn đang triển khai như hồ Khánh Hội (quận 4), hồ Gò Dưa (Thủ Đức), trung tâm cũng muốn triển khai dự án xây hồ ngầm với diện tích nhỏ. “Tuy nhiên, dự án xây hồ ngầm thí điểm đầu tiên dự kiến thực hiện ở Công viên Bàu Cát (quận Tân Bình) không được thuận lợi vì chính quyền địa phương chưa đồng tình. Hiện chúng tôi cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai thực hiện hồ ngầm đầu tiên này” - ông Công nói thêm.

Theo TS Phạm Ngọc (ĐH Quốc gia TP.HCM), việc giữ, tích trữ và cải thiện chất lượng các nguồn nước có thể tái sử dụng là mối quan tâm hàng đầu của những đô thị lớn trên thế giới. Do đó, TP.HCM cũng phải có các giải pháp thích hợp nhằm quản lý tốt nguồn nước, cứu nguy cho hoạt động cấp nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.