(PLO)- Hạn chế uống nước ngọt có ga và lựa chọn các loại đồ uống thay thế như nước lọc hoặc đồ uống không đường có thể giúp bảo vệ sức khỏe thận.
(PLO)- Mỗi lon nước ngọt bạn uống mỗi ngày tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm nạp vào cơ thể lượng đường khổng lồ và kéo theo hàng loạt nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà nhiều người thường bỏ qua.
(PLO)- Độ mặn trên các sông ở Tây Ninh tăng nhanh, lấn sâu nội đồng tới 45–65km, nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiếu nước ngọt.
(PLO)- Nếu bạn yêu thích hương vị của soda, hãy thưởng thức nước ngọt ăn kiêng một cách điều độ. Tuy nhiên, tốt hơn hết, hãy ưu tiên những lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc, nước có ga không đường, trà thảo mộc hoặc nước dừa.
(PLO)- Các nghiên cứu cho thấy rằng uống nước ngọt ăn kiêng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các tình trạng sức khỏe khác.
(PLO)- Các tổ chức từ thiện xã hội đã chia sẻ, hỗ trợ nguồn nước ngọt đến với người dân vùng hạ Long An giữa những ngày hạn mặn, nắng nóng quay quắt.
(PLO)- Ba học sinh ở Đắk Lắk có biểu hiện hoảng loạn về tâm lý sau khi uống nước ngọt tiếp thị.
(PLO)- Hiện nay, các sông chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều bị nước mặn tấn công, nguồn nước ngọt khan hiếm.
(PLO)- Trẻ bị viêm loét dạ dày nên tránh đồ ăn gây kích thích niêm mạc dạ dày như cà phê, sô cô la, hạn chế nước uống có ga, ăn đúng bữa, không bỏ bữa.
(PLO)- Tiêu thụ soda hàng ngày có thể dẫn đến tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ảnh hưởng đến gan, suy yếu xương,...
(PLO)- Với người bình thường việc ăn cơm trắng hàng ngày không làm tăng lượng đường huyết đến mức gây tiểu đường như các lời đồn thổi thời gian qua.
(PLO)- Theo các nhà nghiên cứu dầu thực vật brom hóa - BVO có trong một số loại nước ngọt có thể gây ra các tác hại nguy hiểm cho sức khỏe con người nếu sử dụng trong thời gian dài.
(PLO)- Uống đồ uống có ga mỗi ngày có thể làm tăng lượng đường trong máu, tăng cân, tích tụ chất béo trong gan,...