Mưa lớn gây ngập tại Phú Thọ, Thái Nguyên

(PLO)- Mưa lớn tại một số địa phương ở tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên dẫn đến tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-6, một số địa phương của tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa kéo dài, gây ngập cục bộ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, địa bàn xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn kéo dài, dẫn đến một số điểm bị sạt lở, ngập úng, gây mất an toàn về người và tài sản cho người dân.

Phú Thọ, Thái Nguyên ngập cục bộ do mưa lớn 3.jpg
Mưa lớn gây ngập úng tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ảnh CA

Cũng tại địa bàn này, một khối lượng lớn đất đá trên đồi bị sạt lở xuống khu vực tường phía sau tường nhà ở của năm hộ dân tại khu 9, xã Thanh Ba và xảy ra ngập úng nặng tại hai hộ dân cùng khu vực trên, gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ số hộ dân trên khắc phục hậu quả. Đồng thời tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bảy hộ với 21 nhân khẩu sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn.

Phú Thọ, Thái Nguyên ngập cục bộ do mưa lớn 2.jpg
Lực lượng Công an xã Thanh Ba hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh CA

Tại tỉnh Thái Nguyên, sau khoảng 2 giờ đồng hồ mưa như trút nước vào tối 29-6, một số khu vực, tuyến đường tại TP Thái Nguyên bị ngập sâu. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều phương tiện giao thông bị ngập nước, một số nhà dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phát cảnh báo người dân về tình hình thời tiết cực đoan. Theo đó, dự báo trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2025, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Thái Nguyên có khả năng xảy ra mưa rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Phú Thọ, Thái Nguyên ngập cục bộ do mưa lớn 8.jpg
Mưa lớn gây ngập nặng tại TP Thái Nguyên. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, ngành không được chủ quan, cần triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản. Các địa phương cần rà soát khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc để phát hiện nguy cơ, chủ động sơ tán khi cần thiết; bố trí lực lượng kiểm soát tại điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Công an, Quân sự tỉnh cùng các cơ quan truyền thông được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và hỗ trợ người dân di dời, cứu hộ, khắc phục hậu quả. Các sở, ngành khác chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.