Mưa lớn lan rộng ở Bắc Bộ, nhiều địa phương ngập sâu

(PLO)- Từ hôm qua đến nay, Thái Nguyên mưa rất to. Trong chiều nay, mưa lớn lan rộng ra khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đêm qua và sáng nay, 21-6, trên khu vực các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Từ 19 giờ tối qua đến nay, lượng mưa phổ biến trong mức từ 30-80mm, riêng khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100-200mm, một số nơi trên 200mm, như Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 376mm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết từ 14 giờ đến 16 giờ chiều nay, mưa to đã lan rộng ra khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động ở khu vực phía nam Trung Quốc đã gây mưa cục bộ ở miền núi phía Bắc. Trong đêm qua và sáng nay, rãnh áp thấp này bị đẩy dịch xuống phía nam, kết hợp hội tụ gió trên cao từ 3.000-5.000m và một vùng xoáy thấp trên khu vực Tây Bắc đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng vừa qua.

Trước tình hình mưa lớn diện rộng như vậy, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Trưởng phòng Dự báo thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đã đưa ra các cảnh báo lũ và ngập lụt.

Theo bà Quỳnh, do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực, nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu vực đô thị.

“Hiện nay, ở tỉnh Thái Nguyên rất nhiều khu vực đã ngập sâu, có nơi từ 2-3m, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội ở nơi đây” - bà Quỳnh thông tin.

Mưa lớn lan rộng.jpg
Thái Nguyên mưa lớn, công an khẩn cấp di dời dân khỏi vùng ngập lụt.
Ảnh: Công an Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của mưa trên lưu vực, lũ trên thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đang lên nhanh, lúc 18 giờ ngày 21-6, mực nước là 26,98m, trên báo động 2 là 0,98m. Mực nước tại hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên. Mực nước các sông chính khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình đang dao động và ở dưới mức báo động 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo từ chiều nay đến ngày 22-6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô ở dưới mức báo động 1; hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Riêng thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy, Thái Nguyên có khả năng lên mức trên báo động 3 trong 12 giờ tới.

Mực nước lũ trong sông ở mức cao gây ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng trên sông và ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và dân cư của địa phương; ngập lụt và sạt lở đất đá đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cập nhật đến 18 giờ 30 hôm nay, mưa lớn đã gây ra sạt lở đất vùi lấp một nhà, làm 1 người chết tại xã Mỹ phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Cùng đó, địa bàn tỉnh cũng có 236 nhà bị ngập, hư hỏng; sạt lở taluy nhiều tuyến đường với khối lượng 5.700m3; hơn 358,7ha nông nghiệp, thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn làm 1 người bị thương. Ngoài ra, khu vực TP.Thái Nguyên có 19 phường/xã bị ngập cục bộ tại một số vị trí và các tuyến đường với mức ngập từ 0,3-1m. Khu vực TP.Phổ Yên cũng ngập sâu gần 2m tại xóm 3, xã Phúc Tân gây chia cắt.

Khu vực TP.Sông Công hiện có 256 hộ dân bị ngập lụt, đã di dời 96 hộ dân bị ngập sâu từ 2-3m ở xã Bình Sơn đến nơi an toàn. Huyện Đại Từ có 38 hộ dân bị ngập, một số tuyến đường tỉnh 270 bị ngập.

Tỉnh Tuyên Quang có 16 nhà bị ngập tại huyện Lâm Bình, một số diện tích lúa bị thiệt hại. Đồng thời bị sạt lở tại khu vực đèo Kéo Nàng, huyện Lâm Bình và một số tuyến đường liên xã huyện Lâm Bình gây ách tắc cục bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.