Một dòng của bộ trưởng có thể tạo ‘rừng đinh’

(PL)- Từ giữa năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong những phát biểu mạnh mẽ của mình đã lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tránh tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”.

“Đinh” mà Thủ tướng nói ở đây chính là các quy định, điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cá biệt, có những cái “đinh” đã đâm làm “tử vong” DN như nhiều trường hợp đã được dẫn chứng. Vấn đề là dường như xu hướng “rải đinh” vẫn đang chiếm ưu thế dù Thủ tướng đã yêu cầu trong năm nay, các bộ phải cắt giảm ít nhất 50% số điều kiện kinh doanh mà mình nắm giữ.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 31-7 tính toán sơ bộ: Chỉ trong vòng sáu tháng, chính quyền trung ương có thể đưa ra hàng chục ngàn quy định có tác động đến các DN. Có thể trong hàng chục ngàn quy định này, không phải mọi quy định đều là “đinh”. Nhưng nếu quan niệm rằng pháp luật đắt đỏ và DN sẽ phải tốn chi phí tuân thủ khi một quy định ra đời thì rõ ràng bất kể một quy định nào cũng có mức… sát thương DN nhất định!

Dĩ nhiên quản lý nhà nước là cần thiết nhưng như Luật Đầu tư đã quy định: Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Ấy thế nhưng vẫn có những điều kiện kinh doanh lẩn khuất trong các thông tư hoặc được “cài cắm” ngay trong các dự thảo nghị định đang lấy ý kiến.

Đôi khi chỉ là một dòng “do bộ trưởng quy định” cũng có nguy cơ nảy sinh hàng “rừng đinh” trong tương lai cho DN. Đại diện một hiệp hội còn nói thẳng: Mặc dù có quy định nhưng DN không dám làm, bởi làm thì mất khách hàng hoặc không biết phải làm thế nào cho đúng. Điều đáng nói, trước khi có các quy định ấy thì ngành nghề bị áp các điều kiện kinh doanh không xảy ra vấn đề gì. Khi có điều kiện kinh doanh thì chỉ có DN… ăn hành!

Các chuyên gia có uy tín đều nhận định vấn đề nằm ở tư duy và quyền lợi nên “đinh” vẫn không bị nhổ theo yêu cầu của Thủ tướng và DN suốt ngày vướng "đinh". Nhưng đem tình hình hiện nay so sánh với thời cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ thấy có điều phải suy nghĩ.

Cứ theo lời TS Lê Đăng Doanh thì khi tổ công tác của Thủ tướng rà soát thấy nền kinh tế có 560-580 giấy phép con, tổ này đã kiến nghị và Thủ tướng Phan Văn Phải đã ký quyết định hủy 268 giấy phép đấy, bằng khoảng 50% tổng số giấy phép. TS Lê Đăng Doanh nói: “Như vậy là anh Khải đã cắt nguồn thu bất chính của các bộ rất nhiều”.

Phải chăng đây là một trong những lý do khiến cơ quan quản lý nhà nước cứ thích ban hành các quy định nhằm “đóng đinh” DN?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.