Môi trường ở Vũng Áng trước kia ra sao?

(PLO)- Theo ĐTM được bộ TN&MT phê duyệt năm 2008, môi trường nền ở khu vực Vũng Áng khá tốt, không khí, nước ngầm, nước mặt đều chưa bị ô nhiễm. Thông tin trong ĐTM thể hiện nước thải dự án này chảy ra sông Quyền, không xả trực tiếp xuống biển.

Hôm qua (27-4), Bộ TN&MT đã có thông báo sơ bộ về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung. Song, hiện vẫn chưa xác định được cá chết có liên quan đến hoạt động của dự án Formosa hay không.
Đến nay, hiện trạng môi trường ở khu vực Vũng Áng ra sao cũng vẫn chưa được các cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho báo chí.
Tuy nhiên, về hiện trạng môi trường nền trước khi có dự án Formosa, theo tài liệu chúng tôi thu thập được, khu vực này có điều kiện môi trường khá tốt.
Theo thông tin được thể hiện trong hồ sơ môi trường, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (viết tắt là dự án Formosa), thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được xây dựng trên diện tích rộng hơn 2.200 ha dành cho khâu sản xuất và khâu cảng biển cũng có diện tích gần tương tự (gồm đất và mặt nước).

Khu vực thực hiện dự án Formosa. Nguồn: Internet

Tại thời điểm 2008, hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật tại khu vực Vũng Áng được các nhà khoa học tham gia khảo sát đánh giá tác động về môi trường xác định còn đa dạng và phong phú. Cụ thể, nơi đây có nhiều loài động vật hoang dã quý như tê tê, rái cá, chồn hương...; nhiều loại cá nước ngọt; dọc biển còn có nhiều loài san hô…
“Các kết quả quan trắc hiện trạng môi tường nền tại khu vực thực hiện dự án Formosa vào năm 2008 cho thấy khu vực này chưa bị ô nhiễm về không khí, nước ngầm và nước mặt” - nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM xác nhận.
Thông tin này cũng được thể hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Formosa.
Theo ĐTM được Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, Bộ TN&MT phê duyệt vào năm 2008, dự án Formosa được chia là hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự án có công suất 7,5 triệu tấn thép thành phẩm/năm, giai đoạn hai tăng công suất lên thành 15 triệu tấn/năm. Lượng nhân công làm việc tại dự án ước tính lên đến 11.000 người.

Phương án xả thải của dự án Formosa được thể hiện trong ĐTM phê duyệt năm 2008. Ảnh: TRUNG THANH

Trong ĐTM nói trên, các loại nước thải phát sinh tại dự án Formosa (hơn 31.000 m3 nước thải công nghiệp/ngày đêm và 524 m3 nước thải sinhh hoạt) sẽ được thu gom xử lý đạt quy chuẩn rồi cho chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp Vũng Áng. Sau đó, nước thải cho chảy ra sông Quyền, không thải trực tiếp xuống biển.
Tuy nhiên, sau khi xảy ra tình trạng cá chết, lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết đường ống xả nước thải ra biển của Formosa được cấp phép, không phải bí mật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.