Mỗi ngày, CSGT phát hiện gần 7 tài xế dương tính với ma túy

(PLO)- Cục CSGT đưa ra con số trên sau khi thực hiện đợt cao điểm trong kế hoạch tổng kiểm soát xe tải và xe khách từ tám chỗ ngồi trở lên.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa có thống kê về xử lý vi phạm trong đợt cao điểm đầu tiên thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe tải và xe khách từ tám chỗ ngồi trở lên.

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng CSGT đã phát hiện 65 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy

Theo đó, chỉ trong 10 ngày (từ 21-1 đến 30-1), lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 65 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, CSGT đã tổng kiểm tra hơn 18.600 phương tiện, trong đó C08 kiểm tra hơn 1.800 phương tiện, lực lượng CSGT công an các địa phương trên tuyến Quốc lộ 1A kiểm tra hơn 16.700 phương tiện.

Trong số này, các hành vi vi phạm tập trung xử lý gồm ma túy (28 trường hợp), vi phạm về nồng độ cồn (49 trường hợp), chở quá số người quy định (298 trường hợp), vi phạm quy định về chất cháy nổ (5 trường hợp)…

Ngoài ra, lực lượng CSGT công an các đơn vị địa phương không nằm trên Quốc lộ 1A đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 37 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Các địa phương phát hiện nhiều lái xe dương tính với chất ma túy nhất gồm Lai Châu (14 trường hợp), Bình Phước (9 trường hợp), Thanh Hóa (5 trường hợp)...

Cũng theo C08, trong đợt ra quân này, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục CSGT và giám đốc công an địa phương; bố trí lực lượng, phương tiện, tập trung tổng kiểm soát các phương tiện theo chỉ đạo tại kế hoạch và xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Đặc biệt, lực lượng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm theo chuyên đề, đặc biệt ngăn chặn, xử lý các trường hợp sử dụng ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bước đầu đã đạt kết quả tích cực, được nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng.

Từ ngày 11-2 đến hết ngày 20-2 tới đây, ngành CSGT sẽ tiếp tục ra quân thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô từ tám chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.