Tài xế 'xỉn' không chịu kí vào biên bản CSGT Rạch Chiếc

(PLO)- Phải mất 2 tiếng đồng hồ, CSGT TP.HCM mới tạm giữ được xe ô tô 7 chỗ của một tài xế vi phạm nồng độ cồn trên Xa lộ Hà Nội, vào tối ngày 15-1.
21 giờ ngày 15-1, tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT TP.HCM) đã bố trí lực lượng CSGT để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả các tài xế qua đây.

Tài xế P. "xỉn", không chịu ký biên bản sau 2 tiếng CSGT thuyết phục. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại đây, tài xế N.P.P.T (lái container) bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn 0,19 mg/lít khí thở. CSGT đã dùng que thử để kiểm tra ma túy của anh này nhưng âm tính.
Sau đó, CSGT đã lập biên bản xử phạt anh T. 2,5 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tài xế T. cho biết vì ham vui nên đã uống khoảng hai chai bia với bạn, rồi lái xe container đi lấy hàng.
Khoảng 21 giờ 30 phút, CSGT tiếp tục phát hiện tài xế N.Q.P (ngụ tỉnh Long An) điều khiển ô tô 7 chỗ có nồng độ cồn trong hơi thở (0.19 mg/lít khí thở), buộc phải lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe và bằng lái.
Tuy nhiên, tài xế P. cho rằng, mình chỉ vi phạm nồng độ cồn ở mức rất thấp nên CSGT không được áp dụng điều khoản bổ sung là tạm giữ xe. Tài xế P. một mực không chịu ký vào biên bản.
“Tôi chỉ vi phạm nồng độ cồn, không chở quá tải, hàng quốc cấm tại sao các anh lại áp dụng hình phạt bổ sung? Dựa vào đâu các anh phạt bổ sung để giữ xe tôi? Trong thời gian giữ xe thiệt hại về công việc của tôi ai chịu?”, tài xế cãi.
Có mặt tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc đã đưa Nghị định 46 và các văn bản khác để giải thích cho anh P. và cho biết anh P. hoàn toàn có thể làm đơn khiếu nại nếu thấy CSGT lập biên bản không đúng.
“Theo quy định, người điều khiển xe ô tô không được phép sử dụng rượu bia, chất kích thích. Khi kiểm tra, trong hơi thở anh chỉ cần có nồng độ cồn dù là nhỏ nhất thì lực lượng CSGT phải tạm giữ phương tiện. Biện pháp này nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho tài xế và người đi đường”, Trung tá Hội nói với tài xế P.
Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 30 phút, tài xế này vẫn không ký biên bản, lực lượng CSGT buộc phải lập biên bản tạm giữ phương tiện với chữ ký của người làm chứng.
Sau hơn 2 giờ kiểm tra, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có một tài xế xe container và bốn tài xế xe du lịch. CSGT không phát hiện được tài xế nào dương tính với ma túy.

Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, để thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đợt này, Đội phải tổ chức phân luồng, điều tiết sao cho hợp lý tránh ùn tắc giao thông.

CSGT sẽ trực tại trạm thu phí, dùng máy đo nồng độ cồn để kiểm tra tất cả tài xế container, xe tải, xe khách, ô tô lưu thông qua đây. Khi phát hiện tài xế nào có sử dụng rượu bia thì yêu cầu tấp xe vào lề đường và tiếp tục dùng dụng cụ để kiểm tra chất kích thích.

Tài xế nào dương tính với chất kích thích sẽ bàn giao cho Công an phường Phước Long A (Q.9) để xét nghiệm lại nước tiểu rồi xử lý. Trường hợp chỉ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị CSGT lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.