Mệt mỏi với xét nghiệm COVID-19 để... được vào, ra TP Vinh

(PLO)- Để vào, ra TP Vinh (Nghệ An) người dân phải xuất trình được giấy test nhanh kháng nguyên hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 tại chốt kiểm soát. 

Sáng 6-7, TP Vinh (Nghệ An) đang duy trì các chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A và các con đường lớn vào, ra thành phố. Người dân ra, vào TP Vinh ngoài khai báo y tế, đo nhiệt độ phải trình được giấy chứng nhận kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính COVID-19 hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính. Giấy này chỉ có giá trị trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được giấy kết quả xét nghiệm.

Chốt kiểm soát đặt đầu cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). 

Người dân Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các huyện ở Nghệ An trước khi vào TP Vinh để khám bệnh, làm việc…đều phải đi test nhanh hoặc xét nghiệm PCR để có giấy "thông hành".

Bé Trần Văn Hậu (1 tuổi, trú xã Long Sơn, huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An) bị chó cắn vào ngực và bụng. Bố của bé là anh Trần Văn Vĩnh hốt hoảng, ôm con đi thuê xe ô tô chở xuống TP Vinh để tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho con. Tuy nhiên, chiếc xe không thể chở cha con anh Hậu chạy thẳng xuống TP Vinh mà phải vòng qua Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để test nhanh COVID-19.

Nơi cha con anh Vĩnh sống- huyện Anh Sơn không có dịch COVID-19, trong khi đó, hiện trên địa bàn TP Vinh (đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15) đã ghi nhận tổng cổng 87 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Từ vùng không có dịch COVID-19, anh Trần Văn Vĩnh ôm con bị chó cắn, phải đi xét nghiệm test nhanh rồi mới được vào TP Vinh để tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho con. 

Để qua được qua chốt vào TP Vinh, không chỉ bé Hậu mà người bố và lái xe chở hai bố con cũng phải xuất trình được phiết xét nghiệm test nhanh âm tính với COVID-19.

Chi phí test nhanh 231.000 đồng, hai bố con và lái xe tổng hết 693.000 đồng.

Kết quả xét nghiệm cả ba đều âm tính, nhưng do chờ lấy được phiếu xét nghiệm và đường xa nên khi xuống đến Vinh đã hơn 11 giờ trưa. Anh Vĩnh phải ôm con ngồi chờ đến buổi chiều để tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Rất đông người dân bỏ chi phí và ngồi chờ test nhanh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. 

Cũng như anh Hậu, một số bệnh nhân ở các huyện vào TP Vinh để xét nghiệm đều phải test nhanh để “qua chốt” rồi khi đến bệnh viện trong nội thành lại tiếp tục test nhanh hoặc xét nghiệm PCR.

Các công nhân, người chở hàng hóa vào TP Vinh ba ngày phải đi test nhanh một lần. Một số người dân ở các huyện trên địa bàn Nghệ An phản ánh họ "mệt mỏi" bởi ba đến bốn ngày phải đi test nhanh một lần để có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 để vào TP Vinh làm việc. 

Trong khi đó, giá test nhanh tại các Trung tâm Y tế và các bệnh viện ở Nghệ An mỗi nơi một giá.

Người dân được lấy mẫu để xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với giá hơn 200.000 đồng/mẫu và ngồi chờ lấy kết quả. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông báo bảng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR là: Mẫu xét nghiệm xuất cảnh 734.000 đồng/mẫu; mẫu xét nghiệm nội địa người dân có thể chọn một trong hai hình thức, xét nghiệm mẫu đơn giá 734.000 đồng/mẫu và xét nghiệm mẫu gộp 3 mẫu giá 311.000 đồng/mẫu. Đối với test nhanh kháng nguyên chỉ có giá 179.000 đồng/ mẫu và khách hàng có thể nhận kết quả trả sau 1 giờ đồng hồ.

Sáng 6-7, người dân vào TP Vinh không chỉ được đo nhiệt độ, kê khai y tế mà còn phải xuất trình được giấy có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19. 

BV Đa khoa Thái An (TP Vinh) hỗ trợ người dân trong phòng, chống dịch, chia sẻ khó khăn các bệnh nhân và người dân, chỉ thu phí test nhanh kháng nguyên 150.000 đồng/mẫu. Nhưng BV Quốc tế Vinh, BV Đa khoa Cửa Đông…nêm yết giá test nhanh kháng nguyên là 238.000 đồng/người.

Do vậy, những người dân thường xuyên ra, vào TP Vinh mỗi lần test nhanh kháng nguyên ít nhất 150.000 đồng/lần và giấy chứng nhận này chỉ có giá trị trong 3 ngày.

Từ ngày 13-6 đến nay Nghệ An đã có tổng số 128 ca dương tính COVID-19 tại 10 địa phương: TP Vinh 87 ca, Diễn Châu 18 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Nam Đàn 4 ca, Đô Lương 1 ca, Hoàng Mai 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Nghi Lộc 4 ca, Quỳnh Lưu 5 ca.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.