Những ngành nghề nào được phép hoạt động ở TP Vinh?

(PLO)- TP Vinh đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu doanh nghiệp phải xét nghiệm COVID-19 và bố trí ăn nghỉ tại chỗ hoặc đưa đón công nhân tập trung.

5 chợ và những ngành nghề được phép hoạt động 

UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 2258 về việc dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 chuyển sang giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ 3-7 trên địa bàn TP Vinh. Chủ tịch UBND TP Vinh đã có công văn kế hoạch 139 với 7 nhóm vấn để triển khai theo quyết định nêu trên.

Nhiều ki ốt ở chợ trên địa bàn TP Vinh đang đóng cửa thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Ông Trần Quang Lâm- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã ký công văn số 4371 về việc triển khai kế hoạch 139.

Theo đó, UBND TP Vinh cho phép hoạt động trở lại đối với các chợ: chợ Ga Vinh, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh gắn với đình phụ phía Tây chợ Vinh, chợ Trụ, chợ Quang Trung và chợ Cửa Bắc. Thời gian các chợ trên bắt đầu được hoạt động từ ngày hôm nay (4-7). Thời gian qua, các chợ nêu trên phải tạm dừng hoạt động để thực hiện chống dịch. 

Yêu cầu hạn chế tối đa việc mở các cửa ra vào chợ, không mở quá 5 cửa, phải bố trí các lực lượng để chốt chặn. 100% người ra vào, tham gia hoạt động tại khu vực chợ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức lực lượng để hạn chế, quản lý chặt chẽ số chủ hàng, chủ phương tiện là người các tỉnh khác và địa phương vùng dịch vào quan hệ trao đổi hàng hóa…

Điểm chốt kiểm soát đầu cầu Bến Thủy (TP Vinh), người dân Hà Tĩnh và các tỉnh thành vào TP Vinh phải trình giấy test nhanh hoặc xét nghiệm PCR có kết quả âm tính.  

Cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với các cơ sở đã được cấp phép, bằng hình thức bán cho mang về, hoặc sử dụng tại chỗ, nhưng các cơ sở phải căn cứ tính chất mặt hàng, diện tích kinh doanh, để bố trí đảm bảo khoảng cách, an toàn theo quy định.

Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động: phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo quy định như: thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn.

Cắt tóc, gội đầu chưa được phép mở cửa, Shipper phải xét nghiệm COVID-19 

 TP Vinh cũng tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, gồm: hoạt động các dịch vụ tại khu vực vui chơi, giải trí, tập thể dục thể thao tại sân vận động, công viên, nơi công cộng, phòng tập gym, thể hình, yoga, massage, xông hơi, spa thẩm mỹ, bi-a, quán bar, cà phê, karaoke, vũ trường, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các cơ sở trò chơi điện tử, điểm truy cập intenet.

TP Vinh quy định shipper phải xét nghiệm hàng tuần. 

UBND TP Vinh yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với các dịch vụ có tiếp xúc nhiều người như bán hàng shipper, online (hàng tuần xét nghiệm y tế kiểm tra), nhân viên giao dịch ngân hàng, bưu điện.

Về quản lý hoạt động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Vinh, cụm công nghiệp: Nghi Phú, Hưng Lộc, Đông Vĩnh, TP Vinh yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm tổng thể ban đầu và xét nghiệm theo phương pháp chọn mẫu cho công nhân theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Các doanh nghiệp phải bố trí ăn nghỉ tại chỗ hoặc đưa đón công nhân tập trung nhằm đảm bảo yêu cầu chống dịch. Yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và gửi về UBND TP Vinh trước ngày 6-7, để phê duyệt.

Người dân vào TP Vinh phải đo nhiệt độ, khai báo y tế. 

Hiện nay, TP Vinh đang duy trì các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 hiện hành. Khi người dân trong thành phố ra, vào các chốt hay người từ các huyện, các tỉnh vào TP Vinh phải trình giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính. Giấy này có hiệu lực trong vòng 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

TP Vinh cũng đang chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, phân luồng giao thông tại các giao lộ chính để các phương tiện đi qua ngoại tỉnh không vào địa bàn TP Vinh.

Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 121 ca dương tính với COVID-19, trong đó ở TP Vinh 81 ca.  Trong số 121 ca bệnh COVID-19 ở Nghệ An, có 42 ca liên quan chợ đầu mối TP Vinh, cụ thể 17 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối xét nghiệm dương tính, 20 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0 và 5 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.