Mấu chốt là vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ

(PLO)- Nguy cơ quá trình tái cơ cấu kinh tế bị trì hoãn, không nhất quán, không thực chất là có thật.

Chiều 3-11, giải trình ý kiến của các đại biểu về chương trình tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Điều rất quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới tư duy là lãnh đạo của các ngành, các cấp cần vượt qua được chính mình, vượt qua được tư duy nhiệm kỳ, vượt qua lợi ích cục bộ của ngành, địa phương”.

Theo Bộ trưởng Dũng, nếu vượt qua được những vấn đề nói trên thì kinh tế sẽ tránh được tình trạng cát cứ, chia cắt trong kinh tế, tái cơ cấu mới thành công, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mới được nâng cao.

Bộ trưởng Dũng cho rằng tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình phức tạp, khó khăn và thách thức. Những giải pháp quyết liệt có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của một số bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

“Nguy cơ bị trì hoãn hoặc thực hiện không nhất quán, không quyết liệt, không thực chất là rất lớn, làm chậm quá trình tái cơ cấu kinh tế nói chung” - Bộ trưởng Dũng lo ngại.

Giải trình với Quốc hội về nguồn lực hơn 10 triệu tỉ để tái cơ cấu trong giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Dũng nói: “Mức dự kiến 10,5 triệu tỉ là mục tiêu cần đạt được để tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt 6,5%-7%. Trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính năm năm 2016-2020 dự kiến là 2 triệu tỉ đồng”.

Giải thích rõ hơn, ông cho biết để tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm năm đạt 6,5%-7% với hệ số ICOR dự kiến là 5-5,5 thì cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 32%-34% GDP, tương đương 9-10 triệu tỉ đồng.

Trong đó, năm 2016 tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1,5 triệu tỉ đồng và kế hoạch 2017 dự kiến khoảng 1,6 triệu tỉ đồng. “Như vậy, đặt mục tiêu phấn đấu 10,5 triệu tỉ đồng là để quyết tâm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ, quyết liệt hơn” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ được cơ cấu lại theo hướng giảm dần tỉ trọng vốn nhà nước, trong đó có ngân sách nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, tăng tỉ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước, nhất là đầu tư của khu vực tư nhân trong nước.

Ngoài những biện pháp cải cách thể chế, thoái vốn nhà nước… Bộ trưởng Dũng cho rằng việc giám sát của Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức liên quan khác có vai trò đặc biệt quan trọng để tái cơ cấu thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.