Cần hơn 10 triệu tỉ đồng để tái cơ cấu nền kinh tế

(PLO)- Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 dự kiến cần hơn... 10 triệu tỉ đồng theo giá thực tế.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong báo cáo tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội chiều nay (20-10).

Bộ trưởng Dũng cho hay: Các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công sẽ được tái cơ cấu theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chịu áp lực cạnh tranh thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "Phải buộc các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công hoạt động theo cơ chế thị trường", ảnh: CHÂN LUẬN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "Phải buộc các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công hoạt động theo cơ chế thị trường". Ảnh: CHÂN LUẬN

“Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công và buộc họ hoạt động theo cơ chế thị trường đồng thời tự do hóa, thị trường hóa dịch vụ công, mở cửa cho tư nhân tham gia ngày càng nhiều hơn” - Bộ trưởng Dũng trình bày.

Các doanh nghiệp tư nhân cũng được đề án coi là nòng cốt trong tái cơ cấu, phát triển các ngành ưu tiên, giữ vai trò dẫn dắt và thực hiện quá trình tái cơ cấu. Chi tiêu ngân sách cũng được đề nghị thực hiện nghiêm đối với từng đơn vị, địa phương, bộ, ngành và Chính phủ. Đề án cũng đặt mục tiêu giảm “xin-cho” trong đầu tư công.

Đặc biệt, Bộ trưởng Dũng cho hay sẽ kiên quyết xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, lành mạnh hóa thị trường tài chính, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu một cách hiệu quả và thực chất, áp dụng các biện pháp phá sản đối với các ngân hàng thương mại yếu kém.

Các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải kiên quyết cổ phần hóa, chú trọng thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp một cách thực chất theo lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt.

“Tái cơ cấu lại danh mục vốn đầu tư và tài sản của khu vực nhà nước, trước hết là doanh nghiệp nhà nước; chuyển tài sản thương mại và cơ hội kinh doanh cho khu vực tư nhân, vốn đầu tư thu được đầu tư phát triển hạ tầng và các chức năng khác của Nhà nước” - Bộ trưởng Dũng trình bày.

Theo Bộ trưởng Dũng, tái cơ cấu nền kinh tế sẽ tốn hơn 10 triệu tỉ đồng theo giá thực tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng nợ xấu và hoạt động yếu kém của một số tổ chức tín dụng chưa được giải quyết triệt để, làm giảm hiệu quả cung cấp vốn tín dụng ngân hàng cho nền kinh tế; thị trường tài chính chưa được cơ cấu hợp lý để nâng cao vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp.

Ông Thanh trình bày trước Quốc hội: Khâu thực hiện thường là yếu nhất, vì vậy Quốc hội cần ra nghị quyết về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nhằm nâng cao tính pháp lý cho đề án. Quốc hội cần lập nhóm giám sát, theo dõi việc thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường chất vấn và Chính phủ cần báo cáo hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.