Tái cơ cấu kinh tế: Dứt khoát không có cơ chế 'xin-cho'

(PLO)- Không "xin-cho", không bình quân, chia đều tỉnh nghèo cũng như tỉnh giàu.

 

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS Trần Đình Thiên đã bày tỏ ý kiến này tại hội thảo tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức chiều nay 18-8.

TS Thiên cho rằng trong bối cảnh về tái cơ cấu hiện nay, cần phải chú ý tới tình hình kinh tế Trung Quốc, bởi đây là nền kinh tế ảnh hưởng rất mạnh đến Việt Nam. “Nếu tư duy của ta không vượt Trung Quốc là “chết”, tái cơ cấu phải đi con đường khác so với của TQ” - TS Thiên nói.

TS Trần Đình Thiên

TS Trần Đình Thiên: "Cơ cấu kinh tế phải thoát khỏi sự lệ thuộc cơ cấu kinh tế của Trung Quốc". Ảnh: CHÂN LUẬN

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng nếu đi theo cơ cấu kinh tế của Trung Quốc thì nền kinh tế Việt Nam sẽ cứ lẹt đẹt mãi. Từ đó, TS Thiên đề nghị tái cơ cấu kinh tế là phải hòa nhập vào với thế giới hiện đại, phải khác TQ. “Dứt khoát là phải như vậy” - ông Thiên nhấn mạnh - “Cơ cấu kinh tế phải thoát khỏi sự lệ thuộc vào cơ cấu kinh tế Trung Quốc. Phải tạo ra năng lực để tham gia vào hội nhập đẳng cấp cao”.

Nói về chủ thể tái cơ cấu, TS Thiên đề nghị phải nhấn mạnh vào kinh tế tư nhân, để làm sao có những doanh nghiệp (DN), tập đoàn tư nhân lớn. “Hiện nay chúng ta chỉ có các DN li ti, nếu có thêm 50 triệu DN li ti cũng khó giải quyết vấn đề” - ông Thiên nói và nhấn mạnh đến “cơ chế bình quân và "xin-cho”" hiện nay.

“Chúng ta muốn chia đều tất cả thì làm sao tái cơ cấu được. Tái cơ cấu là phải ưu tiên cho những DN, địa phương làm tốt, có tiềm năng phát triển. Dứt khoát không “xin-cho”, không chia đều theo kiểu tỉnh nghèo cũng bằng tỉnh giàu” - ông Thiên nói.

Đồng tình, Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nhận định: “Hiện đang có tình trạng sử dụng thị trường để che đậy cơ chế "xin-cho". Đấu thầu thì quân xanh quân đỏ, DN thì sân trước sân sau”.

Theo TS Cung, “xin-cho” bây giờ lại còn trở thành mua bán, mua quyền kinh doanh, tạo ra động lực khuyến khích ngược. “Ông nào chăm chỉ, làm ăn đàng hoàng thì chết, ông nào biết chạy chọt, mua bán thì lại sống. Tất cả tạo ra sự méo mó trong nền kinh tế” - ông Cung nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.