'Họ sợ mất quyền, mất lợi lộc vì tái cơ cấu'

(PLO)- Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, TS Nguyễn Đình Cung, đã phát biểu như trên tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2016 với chủ đề “Thách thức tái cơ cấu và triển vọng” đang diễn ra sáng nay, 12-10.

Diễn đàn do Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam tổ chức. Được biết, Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thảo luận về chủ đề này.

TS Cung cho rằng: Quá trình tái cơ cấu (TCC) diễn ra trong năm năm qua đã đụng đến những vấn đề thay đổi, cải cách.

“Ai cũng đồng ý thay đổi nhưng khi đụng đến thay đổi thì không ai muốn làm, vì đụng đến quyền lợi của mình. Các bộ, ngành cũng thế, họ sợ mất quyền, mất lợi lộc vì TCC” - TS Cung nói.

S Nguyễn Đình Cung: "Nếu không khơi thông nguồn lực, chúng ta sẽ xuống hố chứ không thể vươn lên". Ảnh: CHÂN LUẬN

TS Nguyễn Đình Cung: "Nếu không khơi thông nguồn lực, chúng ta sẽ xuống hố chứ không thể vươn lên". Ảnh: CHÂN LUẬN

TCC, theo TS Cung, không chỉ là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, là huy động nguồn lực, mà chính là phải xem xét phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. “Nếu không khơi thông, không sử dụng hiệu quả nguồn lực, chúng ta sẽ xuống hố chứ không thể vươn lên”, TS Cung cảnh báo.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS Trần Đình Thiên cho rằng: Năm năm qua, TCC diễn ra quá chậm, ít kết quả.

“TCC là một nhiệm vụ trọng đại được nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba nhiệm kỳ trước, có sức lôi luốn rất mạnh nhưng lại rất chậm chạp. Vấn đề có lẽ nằm ở động lực TCC không có. Điều này khác với đổi mới 1986, khi đó Nhà nước cũng nghèo, doanh nghiệp cũng nghèo, dân thì đói nên phải thay đổi. Hiện nay các nhóm lợi ích không muốn TCC vì lợi ích bị đụng chạm”, TS Thiên phân tích.

TS Trần Đình Thiên: "Cốt lõi của TCC vẫn chưa được đụng chạm đến". Ảnh: CHÂN LUẬN

TS Trần Đình Thiên: "Cốt lõi của TCC vẫn chưa được đụng chạm đến".
Ảnh: CHÂN LUẬN

Nhận định về hệ thống, cơ chế phân bổ nguồn lực, TS Thiên cho rằng: Có vẻ như việc thay đổi hệ thống phân bổ nguồn lực chưa diễn ra. Phân bổ nguồn lực vẫn dựa vào xin - cho, chứ không dựa vào thị trường. “Cốt lõi của quá trình TCC vì thế không được đụng chạm đến”, TS Thiên nhận định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.