Mạng xã hội và cái chết đau lòng của nữ sinh bị tung clip nhạy cảm

(PLO)- "Mạng xã hội đã góp phần đẩy nữ sinh bị tung clip nhạy cảm đến cái chết đau lòng"- đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đã nói như vậy khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin sáng 24-6.
“Trong tuần qua, một nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai uống thuốc diệt cỏ tự tử do bị ban trai tung clip nhạy cảm của 2 người lên mạng. Chỉ sau khi xuất hiện 2 ngày, thì clip này đã lan chuyền rất nhanh, đã có 5.068 người xem. Điều này đã có tác động rất lớn đến tâm lý nữ sinh và kết quả đã dẫn đến cái chết đau lòng của nữ sinh này! Có một câu nói của người thân của nữ sinh này sau 3 ngày chạy chữa cho em tại bệnh viện, làm tôi phải hết sức suy nghĩ: “Xin cộng đồng mạng hãy tha cho cháu!””- đại biểu Hải day dứt.
Theo đại biểu Hải, có thể nói là mạng xã hội đã góp phần đẩy nữ sinh đến cái chết đau lòng như trên. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Có cách nào, có biện pháp nào ứng cứu khẩn cấp đối với người thân, đối với gia đình của em nữ sinh khi phát hiện ra vấn đề này? Cơ quan quan quản lý nhà nước có biện pháp gì ứng cứu khẩn cấp đối với gia đình nữ sinh trong suốt thời gian 3 ngày đó, khi gia đình nữ sinh cũng không biết cầu cứu vào đâu, không biết liên hệ với ai để ngăn chặn sự phát tán này?
“Trong thời gian nghỉ giải lao giữa buổi họp Quốc hội sáng ngày 24-6, tôi đã có trao đổi với Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, thì thấy rằng, clip này do bạn trai nữ sinh đưa lên mạng, thuộc loại thông tin riêng, không phải thông tin cá nhân. Việc bảo vệ thông tin riêng, cũng như quy định khác về thông tin riêng còn chưa được quy định rõ ràng trong luật” - đại biểu Hải thông tin.
Theo dự thảo luật, thông tin cá nhân là thông tin được gắn với một người cụ thể. Thông tin riêng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân, mà tổ chức cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một nhóm đối tượng đã xác định danh tính và địa chỉ cụ thể.
Đánh giá về dự luật này, đại biểu Hải cho rằng, với mục đích hạn chế phát tán thông tin cá nhân trên mạng như trong thời gian vừa qua, dự thảo luật đã có những quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng từ điều 28-32. Tuy nhiên, theo đại biểu Hải, việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng chỉ thể hiện ở 5 điều luật này tà chưa thật sự đầy đủ, chưa bao quát hết.
Theo đại biểu Hải, việc bảo vệ thanh thiếu niên trước tác động xấu của mạng internet, mạng xã hội đã được nhiều nước quan tâm. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, tại diễn đàn nghị sĩ trẻ tổ chức tại Tokyo ngày 25-5 đã đề cập đến vấn đề này một cách hết sức sâu sắc. "Theo tôi, việc xây dựng luật an toàn thông tin là một cơ hội để chúng ta có thể giảm thiểu tác động xấu, tác động mặt trái của mạng internet, mạng xã hội đến thanh thiếu niên, mà trước hết cần bổ sung thêm về các quy định đối với việc về bảo vệ các thông tin riêng trên mạng"- đại biểu Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.