Lực lượng Công an bảo đảm hoạt động khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(PLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an thời gian tới là phải nhanh chóng vận hành tổ chức bộ máy mới thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những chia sẻ liên quan đến việc sắp xếp lại Công an cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, để chủ động chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở thực hiện chủ trương của Trung ương về không tổ chức Công an cấp huyện từ tháng 3-2025, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất khẩn trương, bài bản, đồng bộ, thực hiện trên 4 mặt công tác.

Cụ thể: Xây dựng các Đề án, Kế hoạch, phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các phương án sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã, kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Rà soát, đánh giá, cơ cấu, bố trí lại đội ngũ cán bộ đi đôi với bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; làm tốt công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định, hướng dẫn về phân công, phân cấp, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Nhanh chóng tổ chức lại cơ sở vật chất, doanh trại, công tác tài chính, hậu cần, hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu.

luc-luong-cong-an.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.
Ảnh PHI HÙNG

Đến nay, việc sắp xếp lại Công an cấp tỉnh, cấp xã đã hoàn tất, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7, bảo đảm đồng bộ với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp; đạt các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ theo Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương. Một số nhiệm vụ mang tính “tiên phong, mở đường” hoàn thành sớm hơn tiến độ.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, bên cạnh công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy trong nội bộ, lực lượng Công an còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị, cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, chủ động các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai sáp nhập địa giới hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng chống phá, gây rối an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an luôn có sự chủ động cao trong tham mưu, phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trong quá trình sáp nhập địa giới hành chính được thông suốt, không gián đoạn…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có những tác động nhất định do thay đổi thói quen, môi trường, điều kiện công tác… Tuy nhiên, lực lượng Công an nhân dân phát huy cao nhất tinh thần “gương mẫu đi đầu”, “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo sát sao, dự kiến trước tác động, chủ động “đi trước một bước”, triển khai đồng bộ các mặt công tác, chuẩn bị kỹ, thấu đáo các điều kiện đảm bảo về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần… để việc vận hành tổ chức bộ máy mới được thuận lợi, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra và sớm phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định kết quả lớn nhất trong sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng Công an đến nay là tạo ra bộ máy cơ bản tinh, gọn, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng nấc trung gian.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở; chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao; chất lượng phục vụ Nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của Nhân dân được củng cố; đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển đất nước.

Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an là phải nhanh chóng vận hành tổ chức bộ máy mới thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự phục vụ quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

z6760022046076_2d7aaad4f039d7f9ecc808f1937e9157.jpg
Hình ảnh Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sáng ngày 1-7. Ảnh PHI HÙNG

Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân vững về tư tưởng, chính trị, đạo đức; mạnh về tổ chức bộ máy; tinh về cán bộ; đủ về số lượng; đồng bộ về cơ cấu; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương để vận hành tổ chức bộ máy mới bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

(Theo Bocongan.gov.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.