Dân cười tươi khi làm thủ tục hành chính ở công an phường ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp
PHI HÙNG
(PLO)- Nhiều người dân phấn khởi tới công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội làm các thủ tục hành chính trong ngày đầu tiên triển khai chính quyền 2 cấp.
Từ sáng sớm ngày 1-7, nhiều người dân Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính; công an phường, xã mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực...
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cả nước thực hiện triển khai chính quyền 2 cấp.
Không khí làm việc tại các trụ sở mới diễn ra khẩn trương nhưng trật tự, cán bộ được bố trí hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp.
Lực lượng công an chính quy tại các xã, phường cũng trực tiếp tiếp dân ngay từ sáng sớm. Từ việc hướng dẫn khai báo tạm trú, đăng ký phương tiện, đến tiếp nhận tin báo về trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội... đều được triển khai rõ ràng, không xảy ra tình trạng quá tải hay ách tắc.
Hình ảnh người dân đến trụ sở công an phường Đông Ngạc để làm các thủ tục hành chính trong sáng nay.
Các cán bộ được chia phụ trách từng bàn tiếp dân, đảm nhận các nội dung cụ thể. Người dân được hướng dẫn ngồi ở khu vực làm việc phù hợp. Bà Phạm Thị Lan hoàn toàn ủng hộ và tỏ ra phấn khởi khi chỉ mất khoảng 10 phút có thể hoàn tất các thủ tục hành chính. Bà chia sẻ: "Tôi thấy việc chính quyền 2 cấp rất tốt, nhanh gọn, chuyên nghiệp. Công dân chúng tôi vừa tiết kiệm được thời gian đi lại, vừa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để làm các thủ tục hành chính nhanh chóng nhất có thể. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền." Cùng quan điểm với bà Lan, chị Trương Thị Nhân bày tỏ sự phấn khởi và đồng thuận với mô hình chính quyền 2 cấp, khi đến Công an phường Đông Ngạc làm thủ tục liên quan đến cư trú.
Tại Công an phường Vĩnh Tuy (số 15 ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ có mặt từ rất sớm để chuẩn bị công việc, tiếp đón người dân đến làm thủ tục hành chính... Khoảng 8 giờ, một số người dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính. Tại đây, bà Thành được Đại úy Trương Hồng Sơn hướng dẫn tận tình các bước thực hiện cập nhật thông tin giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Tương tự, Công an phường Hoàn Kiếm (số 2 Cổ Tân, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã bố trí khu vực để tiếp dân và làm thủ tục hành chính như cấp Căn cước, đăng ký xe... Đại diện Công an phường cho biết đến sáng 1-7, các cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ đã bắt tay ngay vào công việc phục vụ người dân. Tất cả người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ, chiến sĩ tiếp đón, hướng dẫn tận tình thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Sau khi sáp nhập từ 9 phường, Công an phường Tây Hồ hiện tại có 3 trụ sở. Các trụ sở sẽ phục vụ người dân về nhiều mặt công tác: Đăng ký, quản lý nơi cư trú, cấp và quản lý căn cước, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện với một số ngành nghề, thu hồi, giao nộp về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đăng ký và cấp lại giấy phép lái xe, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm…
Trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình mới, Thiếu tá Lê Anh Thế, Phó trưởng Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết: “Tinh thần cán bộ, chiến sĩ rất hồ hởi, phấn khởi trước việc cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, để bộ máy ngày càng hiện đại, chính quy hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là một chủ trương lớn, cán bộ chiến sĩ tham gia rất nhiệt tình”.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.