Lộ diện những thiết bị gian lận thi cử cực kỳ tinh vi

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã bắt giữ hàng loạt vụ việc kinh doanh các thiết bị tai nghe siêu nhỏ để phục vụ việc gian lận thi cử.

Ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã có kiến nghị gửi Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia TP Hà Nội (Sở GD&ĐT TP Hà Nội) nghiên cứu, tập huấn cách thức nhận biết các thiết bị tai nghe, thiết bị thu phát tín hiệu (có hình ảnh kèm theo) cho các hội đồng thi trên địa bàn để ngăn chặn sự gian lận.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện hoạt động kinh doanh các thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử diễn ra hết sức phức tạp trên mạng Internet, thông qua các website, tài khoản Facebook.

Công an phát hiện hàng loạt thiết bị tai nghe siêu nhỏ để gian lận thi cử.

Chỉ trong tháng 6-2017, lực lượng công an đã tiến hành xử lý năm cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên địa bàn TP Hà Nội, thu giữ tổng số 65 thiết bị các loại.

Điển hình như ngày 13-6 vừa qua, tổ công tác Công an TP Hà Nội tiến hành lập biên bản sự việc, ghi nhận đối tượng Tống Ngọc Toàn (28 tuổi, trú Chương Mỹ, Hà Nội) đang bán thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Qua đó, cảnh sát thu giữ 17 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng vòng dây đeo cổ, sáu bộ tai nghe siêu nhỏ dạng ATM và 25 bộ dây nguồn điện, 25 bản mạch điện tử là linh kiện để Toàn lắp đặt 25 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng dây đeo cổ.

Tai nghe gian lận dạng vòng dây đồng đeo cổ.

Đấu tranh ban đầu, Toàn khai nhận đã kinh doanh thiết bị tai nghe siêu nhỏ phục vụ mục đích gian lận thi cử từ tháng 7-2015 cho đến nay, thông qua các kênh website, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội Facebook và mạng xã hội YouTube.

Các thiết bị này bao gồm dạng vòng dây đồng đeo cổ và dạng thẻ ATM.

Tai nghe gian lận dạng thẻ ATM.

Cụ thể, loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng vòng cổ bao gồm một cuộn dây bằng đồng đeo cổ (chức năng phát sóng), kết nối với một bảng mạch điện tử (thu, khuyếch đại âm thanh), mic đàm thoại gắn với điện thoại di động, nguồn điện sử dụng pin 9 V và hạt nam châm kích thước 2,5 mm (chức năng nhận sóng âm, làm rung màng nhĩ để tải âm thanh). Toàn tự sản xuất, lắp ráp trên cơ sở các mẫu có sẵn trên thị trường.

Loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng thẻ ATM có kích thước tương đồng và in dòng chữ “Mastercard” trên thân để ngụy trang như thẻ ATM bình thường có khe cắm thẻ SIM, kết nối không dây với một tai nghe loại nhỏ có kích thước khoảng 1-2 cm (hoạt động như thiết bị nghe, gọi độc lập).

Thiết bị được thiết kế rất tinh vi.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội còn tiến hành thu giữ một số loại thiết bị thu phát tín hiệu kích thước nhỏ (có lắp thẻ SIM) hoạt động như một điện thoại di động (thiết bị viễn thông đầu cuối) có kích thước 3 x 5 cm kết nối không dây với một tai nghe kích thước 1 cm gồm hai loại có dây đeo cổ và không dây. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.