3 thí sinh dùng máy thu phát sóng siêu nhỏ để gian lận thi cử

(PLO)- Khi bị phát hiện thì các thí sinh C. và D. phải đưa vào bệnh viện để nội soi, lấy thiết bị ra khỏi cơ thể.

 Thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ được ba y sĩ sử dụng để gian lận khi thi liên thông vào ĐH Y dược Cần Thơ.

Ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang mở rộng điều tra vụ ba thí sinh là y sĩ tham gia thi liên thông lên bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Cần Thơ. Các  thí sinh này đã gian lận trong thi cử bằng thiết bị điện tử công nghệ cao.
Các  thí sinh vi phạm gồm Ngô V.C. - y sĩ tại phòng khám SH (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Hiền V.D. - y sĩ tại BV VA (TP.HCM) và Huỳnh T.A. - y sĩ tại Trung tâm Y tế quận PN, TP.HCM.  
Ba người này đã sử dụng thiết bị điện tử công nghệ cao để gian lận qua hai môn thi và chỉ bị phát hiện khi đang thi môn thứ ba. Đáng chú ý, khi bị phát hiện thì các  thí sinh C. và D. phải đưa vào bệnh viện để nội soi, lấy thiết bị ra khỏi cơ thể.
Thông tin ban đầu cho biết C. và D. thừa nhận trước khi thi đã lên mạng tìm thiết bị thu phát sóng với mục đích gian lận trong kỳ thi liên thông từ y sĩ lên bác sĩ đa khoa do ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức.
Trong đó, C. đã liên hệ với một đối tượng để thuê thiết bị thu phát sóng di động có dây treo trước ngực và tai nghe siêu nhỏ đặt trong lỗ tai với giá 600.000 đồng/ngày và mua SIM để gắn vào thiết bị hoạt động như một điện thoại di động.
Khi vào thi môn toán và chuyên môn, các  thí sinh đã đọc đề ra ngoài cho bạn là HNT để người này đọc đáp án cho C. chép và chỉ bị phát hiện, lập biên bản khi tiếp tục gian lận ở môn thi thứ ba.
Tương tự, D. liên hệ đối tượng tên S. (chưa rõ địa chỉ). S. thỏa thuận trang bị các thiết bị thu phát sóng di động và tai nghe siêu nhỏ cho D. để truyền đề thi ra ngoài, giải đề, đọc đáp án với số tiền 10 triệu đồng.
Còn Huỳnh T.A. tự mua thiết bị như trên với giá 1,8 triệu đồng rồi nhờ một bác sĩ làm chung giải đề giúp A.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.