Ấn Độ bắt thí sinh mặc quần lót ngồi thi để ngừa gian lận

(PLO)- Sau một loạt bê bối thi cử, trong ngày thi tuyển ở huyện Muzaffarpur, bang Bihar, phía tây Ấn Độ, quân đội nước này bắt thí sinh phải mặc đồ lót ngồi thi để ngừa nạn gian lận.

Theo hãng thông tấn ANI, khoảng 1.150 thí sinh là nam giới chỉ mặc quần lót ngồi trên một thảm cỏ trong trường thi hôm 28-2 ở huyện Muzaffarpur, bang Bihar, Ấn Độ. Họ phải làm bài thi đặt trên đùi, trong khi giám thị mặc đồng phục đi lại giám sát.

Đây là cuộc thi nhằm tuyển mộ các vị trí thư ký trong quân đội Ấn Độ. Hội đồng thi cho biết sáng kiến này nhằm tiết kiệm thời gian cho nhiều người và ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, vốn đang là vấn nạn ở Ấn Độ. 

Giới chức quân đội bang Bihar cho biết đây là cách tốt nhất để loại bỏ nguy cơ các thí sinh giấu tài liệu trong quần áo.

 Ấn Độ bắt thí sinh mặc quần lót ngồi thi để ngừa gian lận ảnh 1
Các thí sinh chỉ mặc quần lót và đặt bài thi lên đùi để làm (Nguồn: NDTV)

“Tôi có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn nạn gian lận. Trong năm qua, đã có hai vụ thí sinh giấu tài liệu và điện thoại di động trong quần áo của họ” - Đại tá VS Godhara nói,

"Chúng tôi chẳng có cách nào khác ngoài lựa chọn làm theo phương pháp này, mặc dù nó hơi kỳ quặc" - một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ cho biết. 

Phát ngôn viên quân đội ở New Delhi từ chối bình luận về cuộc thi tuyển trên. Tình trạng sử dụng các phương pháp từ quay cóp cho đến sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử là chuyện phổ biến của các thí sinh ở Ấn Độ nhằm vào được những trường tốt và đảm bảo việc làm lương cao trong chính phủ.

Bihar là một bang nghèo, đông dân. Năm ngoái, bang này nổi tiếng với vụ phụ huynh trèo tường cao ba tầng ném phao thi cho con em trong một kỳ thi tuyển sinh vào trung học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.