Trung Quốc: Gian lận thi cử sẽ lãnh án 7 năm tù

(PLO) – Theo một điều luật chỉnh sửa mới của Bộ luật hình sự Trung Quốc, học sinh bị phát hiện gian lận trong thi cử sẽ chịu mức án cao nhất là 7 năm tù.

Theo trang tin NextShark, đây là điều luật bổ sung vào Điều 284 Luạt hình sự của Trung Quốc. Luật mới quy định những học sinh gian lận hoặc có âm mưu gian lận trong thi cử sẽ lãnh mức án tù từ 3-7 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng, kèm theo với bị phạt hành chính, theo Tân Hoa Xã. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-11-2015.

Học sinh Trung Quốc trong một kỳ thi (Nguồn: NextShark) 

Hong Daode, Giáo sư về luật hình sự thuộc ĐH Khoa học chính trị và Luật pháp Trung Quốc cho hay quy định mới này sẽ là “biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ” và “làm sạch môi trường thi cử, nâng cao tính chính trực, và thiết lập một môi trường xã hội tốt đẹp”.

Chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn nạn gian lận thi cử của học sinh. Số vụ gian lận thi cử bị phát giác trong những kỳ thi lớn ở nước này không ngừng gia tăng trong những năm gần đây.

Theo một báo cáo mới đây, 8.000 du học sinh Trung Quốc ở Mỹ bị buộc thôi học hồi năm ngoái cũng vì nguyên nhân gian lận trong thi cử. Và những học sinh, sinh viên bị đuổi khỏi trường thường gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm việc làm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.