Học sinh vay điểm từ 'ngân hàng điểm' để đậu kỳ thi

(PLO)- Học sinh có thể vay điểm từ “ngân hàng điểm” của trường để vượt qua kỳ thi nhưng phải trả cả số điểm vay và điểm “lãi” trong các kỳ thi sau.

Trường Trung học số 1 Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc vừa lập một “ngân hàng điểm”, cho phép học sinh làm bài thi bị điểm thấp vay điểm từ ngân hàng này để đủ điểm vượt qua kỳ thi.

Tuy nhiên, học sinh này sẽ phải trả số điểm đã vay này trong các bài thi trong tương lai, cộng với một tỉ lệ điểm “lãi” quy định, Yangtse Evening News đưa tin.

Những học sinh đã vay điểm cũng có thể trả số điểm vay bằng cách làm thêm tại các phòng thí nghiệm hoặc phục vụ cho các hoạt động của trường.

Hiện “ngân hàng điểm” này đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ mới áp dụng với một bộ phận học sinh.

Học sinh một trường trung học ở huyện Y Xuyên (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) trong một kỳ thu. Ảnh: REUTERS

Học sinh một trường trung học ở huyện Y Xuyên (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) trong một kỳ thu. Ảnh: REUTERS

Mới đây, một số học sinh đã vay 1-2 điểm từ “ngân hàng điểm” để bài thi vật lý của mình đủ 60 điểm, vượt qua kỳ thi. Cá biệt có học sinh phải vay tới 7 điểm.

“Việc thi được 59 điểm - đồng nghĩa rớt, hay 60 điểm - đồng nghĩa đậu - không khác nhau nhiều, tuy nhiên kết quả đậu-rớt ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý học sinh” - theo giáo viên vật lý Mei Hong của trường.

 “Mục đích của các kỳ thi là để đánh giá và cải thiện các học sinh, không phải gây khó khăn, trừng phạt, hay hủy hoại lòng nhiệt tình của học sinh” - Yangtse Evening News dẫn lời hiệu trưởng Huang Kan của ngôi trường này.

Tính đến giờ có khoảng 1/4 trong số các học sinh được tham gia trong chương trình thử nghiệm đã vay điểm từ “ngân hàng điểm”.

“Ngân hàng điểm” cũng hoạt động như một ngân hàng thực sự. Ngoài việc phải chịu điểm “lãi”, các học sinh có thể trả góp số điểm đã vay trong suốt quá trình học. Nếu đến cuối học kỳ mà học sinh chưa trả hết số điểm vay thì sẽ bị “đánh dấu đỏ” vào hồ sơ học tập của mình.

Hiệu trưởng Huang Kan cũng cho biết ông cảm thấy rất đáng tiếc với văn hóa “một kỳ thi quyết định cả cuộc đời” của Trung Quốc.

Áp lực thi cử và điểm số ở hệ thống giáo dục Trung Quốc thuộc hàng cao nhất châu Á. Nhiều hình thức quay cóp, gian lận thi cử ra đời cũng vì áp lực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.