Liệu có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam không?

(PLO)- Sáng 26-3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp.  

Khoảng 200 lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân… của các bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp… đã tới tham dự hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Bản chất của năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực vận hành nền kinh tế có hiệu quả, với chi phí hợp lý nhất mang lại kết quả thịnh vượng và bền vững tối đa nhất. Ông đặt câu hỏi: Liệu có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam trong thời gian tới hay không?

Chủ tịch VCCI cho rằng: Có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam hay không phụ thuộc vào việc có làn sóng cải cách thể chế của Việt Nam hay không.

Đồng tình với nhận định trên, bà Victoria Kawkaw, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói: Chất lượng thể chế đóng vai trò mấu chốt trong cạnh tranh. Thái độ của Chính phủ đối với thị trường tự do là một điểm nhấn quan trọng. Sự quản lý điều tiết quá mức, sự thiếu minh bạch, sự phụ thuộc vào hệ thống chính trị cũng như hệ thống tư pháp sẽ làm cho chi phí tuân thủ của doanh nghiệp rất lớn, ảnh hưởng không tốt đến khả năng cạnh tranh.

Theo PGS-TS Phạm Thị Hồng Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam trong tương quan với 140 nền kinh tế, dù có thay đổi và được cải thiện dần nhưng vẫn còn hạn chế. Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 đã chỉ ra năm nhóm vấn đề được coi là trở ngại lớn nhất đối với Việt Nam, gồm: “Tiếp cận tài chính”“Chính sách không ổn định”,“Lao động qua đào tạo không đủ”“Kỷ luật lao động kém” và “Tham nhũng”.

Ông Sandeep Mahajan - chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho rằng: Một trong những mấu chốt của cạnh tranh quốc gia chính là năng suất lao động. Trong những năm qua, nếu so sánh với một số quốc gia trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam không được cải thiện và có dấu hiệu đi xuống. “Đây là một trong những thách thức của Việt Nam trong hội nhập”, ông Sandeep Mahajan nói.

Chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia mình tại hội thảo, Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar nói: Israel đã áp dụng mô hình tam giác, kết hợp Chính phủ - Doanh nghiệp và Nhà khoa học để thúc đẩy những chiến lược khởi nghiệp, biến Israel thành một quốc gia khởi nghiệp như đã thấy.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong thì nhấn mạnh: Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần phải tăng cường chống tham nhũng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng, quy hoạch. Nếu quy hoạch không tốt sẽ tạo ra những đường ray chệch hướng đối với đầu tư.

GS Lưu Bích Hồ cũng cho rằng: Giải pháp của mọi giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới và phát triển doanh nghiệp chính là trách nhiệm của người đứng đầu. “Chúng ta còn một khoảng cách rất lớn giữa chính sách và cuộc sống. Không thể có làn sóng đầu tư mới hay làn sóng cải cách thể chế nếu chúng ta cứ nói mà không làm. Chúng ta cứ nói quá nhiều sẽ không thể có bất cứ làn sóng nào”, GS Hồ kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.