Làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản vào Việt Nam

(PLO)- “Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp của hai nước” - ông Katsuro Nagai nói tại Tọa đàm Xúc tiến đầu tư và Du lịch Nhật Bản tại Hà Nội sáng nay (20-3).

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: “Hà Nội cam kết ủng hộ các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn lâu dài tại thủ đô. Hà Nội đang xây dựng thủ đô “xanh, sạch, đẹp”, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của người lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng… để phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản”.

Ngài công sứ Katsuro Nagai, Trưởng Ban kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã rất tốt đẹp. Năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi thăm chính thức Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe đã nói: Nhật Bản là đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. “Đây là một câu nói mang tính biểu tượng cao” - ông Katsuro Nagai nói.

Ông Katsuro Nagai cũng cho biết hiện nay Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, số lượng các dự án được cấp phép ngày càng tăng, thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, bán lẻ, dịch vụ… Nhiều công trình xây dựng đã trở thành biểu tượng của quan hệ Việt-Nhật như cầu Nhật Tân, nhà ga quốc tế Nội Bài…

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp của hai nước” - ông Katsuro Nagai nói.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, đánh giá: Việt Nam đang cải cách, hội nhập theo chuẩn mực hiện đại, tiên tiến của thế giới. Hà Nội, sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện có một thế hệ lãnh đạo trẻ trung, năng động, quyết đoán như Bí thư Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung. Đây sẽ là những nhân tố quyết định, với tư tưởng cải cách quyết liệt, tư duy đổi mới, làm cho Hà Nội phát triển, đột phá.

Sau khi TPP có hiệu lực, chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Lộc, Việt Nam và Hà Nội có đón nhận được làn sóng này không còn phụ thuộc vào nội lực và công cuộc cải cách thể chế.

“Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ trực tiếp là trưởng ban đầu tư, trực tiếp giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư. Những cách làm đổi mới quyết liệt sẽ được những người đứng đầu Hà Nội thực hiện và Hà Nội sẽ trở thành địa phương đứng đầu trong thu hút đầu tư và tạo điều kiện kinh doanh” - ông Lộc khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: “Hà Nội cam kết ủng hộ các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn lâu dài tại thủ đô.

Thông tin tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC, cho hay trước mắt, Nhật Bản sẽ tặng Hà Nội ba xe phòng cháy chữa cháy loại nhỏ. Sau một thời gian, nếu thấy phù hợp với thủ đô, Nhật Bản sẽ tặng Hà Nội… thêm vài chục chiếc xe loại này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.