Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp sau sáp nhập

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đi kiểm tra vận hành chính quyền cấp xã sau sáp nhập, nêu ra yêu cầu cán bộ cần đổi mới tư duy, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, nhiều đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp đã đi kiểm tra việc vận hành chính quyền cấp xã sau sáp nhập tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND phường Trung An, đoàn do bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, nghe báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm sau hai ngày đi vào vận hành.

Phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ

Theo Chủ tịch UBND phường Trung An Lê Quốc Cường, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhiều lượt công dân đến liên hệ, trao đổi và thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm đã hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua hệ thống phần mềm Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, do trụ sở chính của trung tâm đang sửa chữa nên tạm thời được bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trung An (cũ). Việc bố trí các khu chức năng tuy đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng chưa bảo đảm, trang thiết bị như máy tính, máy scan được tiếp nhận từ các đơn vị trước đây nên chưa đạt cấu hình chuyên dùng theo quy định.

chính quyền 2 cấp,tỉnh đồng tháp
Lãnh đạo trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Hải Trâm, nhấn mạnh việc thay đổi tổ chức bộ máy là để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Do vậy, muốn thay đổi phương thức hoạt động thì trước tiên phải thay đổi tư duy và chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ.

Bà Trâm yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kết nối tập thể lãnh đạo, đảm bảo hoạt động thông suốt và khoa học. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật, công nghệ để trung tâm hoạt động hiệu quả.

Cùng ngày, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cũng đã đến kiểm tra hoạt động của chính quyền phường Thới Sơn (sáp nhập từ phường 6, TP Mỹ Tho và xã Thới Sơn).

Sau hai ngày đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận chín hồ sơ hành chính từ người dân. Đội ngũ công chức tại trung tâm đều có trình độ chuyên môn, trách nhiệm cao và tuân thủ quy chế hoạt động. Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn tồn tại như phần mềm xử lý hồ sơ chưa được phân quyền đầy đủ ở một số lĩnh vực, việc chi trả lương cho cán bộ không chuyên trách chưa có hướng dẫn cụ thể.

tinh-dong-thap.jpg
Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra hoạt động của chính quyền phường Thới Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền phường Thới Sơn trong việc sớm ổn định bộ máy, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, chủ động phản ánh các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với điều kiện thực tế

Cũng trong sáng 3-7, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Đồng Tháp gồm ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Thanh Bình.

Tại buổi tiếp xúc, bà Hoa đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 2013 cùng 34 luật và 13 nghị quyết khác.

chính quyền 2 cấp,tỉnh đồng tháp
Cử tri xã Thanh Bình đánh giá chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với điều kiện thực tế.

Nêu ý kiến, cử tri bày tỏ sự đồng tình với việc sắp xếp lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, đánh giá đây là chủ trương phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Một số kiến nghị cũng được cử tri nêu ra như cần xử lý nghiêm hàng gian, hàng giả, tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử để tránh gian lận trong giá bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri cũng kiến nghị giảm áp lực do mức đóng bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở và phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác, nhà máy phân vi sinh...

chính quyền 2 cấp,tỉnh đồng tháp
Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Trao đổi sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho hay tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau sáp nhập, từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo vận hành hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Ông Phong nhấn mạnh yêu cầu chính quyền các cấp cần đổi mới tư duy, hành động vì dân, gần dân, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo đánh giá công việc.

chinh-quyen-2 cap-tinh-dong-thap-phong-1.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thanh Bình

Trong sáng cùng ngày, ông Lê Quốc Phong và bà Nguyễn Thị Mai Hoa đã đến kiểm tra thực tế việc vận hành chính quyền hai cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.