Tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

(PLO)- Đồng Tháp chính thức được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, tạo nền tảng phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo Quyết định số 1360 ngày 26-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Tháp được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

nông thôn mới,tỉnh đồng tháp
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Đồng thời lưu ý trong bối cảnh hiện nay, cần có tư duy và cách tiếp cận mới. Theo đó, Đồng Tháp cần tiếp tục cộng hưởng chính sách, hợp nhất chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, chú trọng “hạ tầng con người”, nâng cao năng lực cộng đồng, tri thức hóa nông dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

nong-thon-moi.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp dịch vụ – du lịch – làng nghề – sản phẩm OCOP, đưa khoa học, công nghệ và tri thức về làng.

Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng nông thôn mới thời gian tới không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn, mà hướng tới mô hình làng thông minh, làng hạnh phúc, nơi người dân có chất lượng sống ngày càng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết việc Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngay trước thời điểm sáp nhập tỉnh là một dấu ấn đặc biệt, là hành trang quan trọng để cùng góp sức xây dựng tỉnh Đồng Tháp mới phát triển mạnh mẽ.

Ông chia sẻ niềm vui khi tỉnh Tiền Giang cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới cách đây vài tuần.

Hai tỉnh nông thôn mới hợp nhất hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng hưởng và điều kiện thuận lợi để phát triển, trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

nong-thon-moi-tinh-dong-thap-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Với tinh thần xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, ông Phong nhấn mạnh nông thôn mới không chỉ là hạ tầng mà còn là môi trường sống, là con người và là một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho 45 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm