Bí thư Đồng Tháp: Phải kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khi vận hành chính quyền 2 cấp

(PLO)- Đồng Tháp triển khai công tác chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả từ 1-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 17-6, tỉnh đã vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã sau sắp xếp. Qua khảo sát của các Tổ công tác, nhiều địa phương hiện gặp khó khăn về bố trí trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức chính quyền cấp xã mới, chủ yếu do thiếu diện tích xây dựng.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, huy động, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các nguồn lực hiện có để phục vụ cho vận hành chính quyền cấp xã sau sắp xếp, đặc biệt là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hiện tại, hạ tầng thông tin tại phần lớn trụ sở dự kiến bố trí cho chính quyền cấp xã mới cơ bản đáp ứng yêu cầu. Toàn tỉnh có 45/45 xã, phường đã vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công, cùng với 32 điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

van-hanh-thu-nghiem-phuong-xa-dong-thap-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kiểm tra thực tế việc vận hành thử nghiệm tại phường Cao Lãnh

Về công tác chuẩn bị sáp nhập, vận hành chính quyền cấp tỉnh sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo xây dựng phương án bố trí nơi làm việc đối với công chức, viên chức cấp tỉnh. Dự kiến từ ngày 1-7-2025, sẽ bố trí 100% cán bộ, công chức từ cấp trưởng phòng trở lên và 70% công chức cấp phó phòng, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính mới (khoảng 609 người); số còn lại tiếp tục làm việc tại các trụ sở hiện tại (khoảng 204 người).

Đối với các đơn vị sự nghiệp, viên chức được bố trí làm việc tại trụ sở hiện tại. Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện sắp xếp liên quan đến tỉnh Tiền Giang, việc bố trí nơi làm việc sẽ thực hiện theo Đề án sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, không gian xã, phường mới sẽ yêu cầu cao hơn, phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương cần nhận thức rõ tinh thần, trách nhiệm và vinh dự khi được giao nhiệm vụ; cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền 2 cấp; nắm vững quan điểm của Đảng về yêu cầu, nhiệm vụ cấp xã sau sáp nhập.

Từ nay đến ngày 1-7, phải song song hoàn thành nhiệm vụ hiện tại và chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Việc nào có thể triển khai trước thì chủ động thực hiện ngay, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành cấp xã mới.

chính quyền địa phương 2 cấp,đồng tháp
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Đồng Tháp yêu cầu tập trung sửa chữa, bảo đảm cơ sở vật chất các Trung tâm hành chính công khi đưa vào hoạt động chính thức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về địa điểm thực hiện thủ tục hành chính tại các xã, phường mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.