Lãnh đạo Hà Nội: Lùi thời gian báo cáo việc đấu giá 3 mỏ cát vì đây là nội dung lớn

(PLO)- Liên quan đến vụ việc đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng xin lùi thời gian báo cáo đến ngày 15-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, vụ việc đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội tăng giá gấp trăm lần so với giá khởi điểm đã làm xôn xao dư luận. Sau đó, Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ ngăn chặn nguy cơ lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường và có thể là trục lợi.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 chiều 6-12, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả rà soát của vụ việc trên.

Trả lời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết thực hiện Công điện 1087 của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo giao cho Sở TN&MT chủ trì, rà soát toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá khai thác ba mỏ: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu theo đúng quy định.

3 mỏ cát được đấu giá tại Hà Nội.jpeg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: X.Đ

Ngày 17-11, Sở TN&MT đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP Hà Nội. Do đây là nội dung lớn, quan trọng và có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị nên công tác điều tra cần có thời gian tổng hợp, nghiên cứu, xem xét.

Từ đó, đánh giá cụ thể nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng về đánh giá từ chất lượng đến lập hồ sơ tổ chức đấu giá, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ngày 21-11, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản 13806 truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nội dung này. Trong đó, giao Thanh tra TP chủ trì cùng các sở, ngành kiểm tra, rà soát và đánh giá cụ thể nội dung theo báo cáo của Sở TN&MT.

Ngày 29-11, Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND TP, yêu cầu Thanh tra TP, Sở TN&MT khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện với TP tại nội dung Thông báo 13860, đặc biệt là các nội dung TP đã chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Nội dung này hiện Thanh tra TP và các đơn vị đang chủ động để có báo cáo. Thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng là trước ngày 20-11. Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc nên UBND TP Hà Nội đã kiến nghị cho phép báo cáo trước ngày 15-12.

"Hiện nay Văn phòng Uỷ ban TP đã đôn đốc các đơn vị phải có báo cáo kịp thời với Thủ tướng trước ngày 15-12. Khi có kết quả, UBND TP Hà Nội sẽ cung cấp thông tin và có báo cáo cụ thể về nội dung này theo chỉ đạo" - ông Hải khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.