Làm giả giấy công lệnh của Thủ tướng để đối phó CSGT

(PLO)- Các đối tượng đưa giấy tờ giả mạo, tỏ thái độ hách dịch, đe dọa lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nhằm trốn tránh bị xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 19-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong hai tháng gần đây, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng CSGT đã phát hiện một số đối tượng vi phạm pháp luật về TTATGT giả danh cán bộ cấp cao nhằm trốn tránh xử lý vi phạm giao thông. Khi được kiểm tra, các đối tượng đưa giấy tờ giả mạo, tỏ thái độ hách dịch, đe dọa cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nhằm trốn tránh bị xử lý vi phạm hành chính.

Điển hình như vụ việc vào 10 giờ ngày 19-4, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT (PC64), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51 phát hiện ô tô biển số 51F-519.25 do Lê Minh Tài (33 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển vi phạm tốc độ nên tiến hành kiểm tra theo quy định.

Khi đang kiểm tra, một người trên ô tô bước xuống, đến gần lực lượng làm nhiệm vụ xuất trình một tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng, là “đặc phái viên” của Thủ tướng Chính phủ. Giấy công lệnh ghi tên, chữ ký và có đóng dấu đỏ của Thủ tướng.

Trần Kiều Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Nghi ngờ giấy tờ giả mạo, tổ công tác đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và yêu cầu về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại trụ sở, người này khai tên là Trần Kiều Hưng (trú TP.HCM) đã thuê người làm giả giấy công lệnh của Thủ tướng Chính phủ với giá 1.500 USD để sử dụng trong tham gia giao thông.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng đã phát hiện hai trường hợp sử dụng thẻ Bất khả xâm phạm giả nhằm trốn tránh cơ quan chức năng khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước tình trạng trên, Cục CSGT yêu cầu các lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có các biện pháp xử lý đúng quy định khi phát hiện các vụ việc như trên tiếp diễn. Lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ phải chú ý kiểm tra kỹ các loại giấy tờ về người, phương tiện, về nội dung, thể thức, con dấu, chữ ký trong giấy tờ. Khi phát hiện sử dụng giấy tờ giả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tạm giữ ngay đối tượng, phương tiện, tang vật đồng thời đưa về đơn vị hoặc trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh làm rõ…

 

Mạo danh phó tổng biên tập cơ quan báo

Ngày 18-5, Đội CSGT số 15 (Công an TP Hà Nội) phát hiện một trường hợp mang thẻ giả báo VietNamNet. Người này là ôngTrần Văn Lịch (41 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội). Ông Lịch xuất trình một tấm thẻ ghi “Thẻ biên tập viên" của báo VietNamNet với chức danh phó tổng biên tập.

Trước đó, ngày 14-5, tổ công tác Y1/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh phát hiện bà Lê Thị Kim Lan (41 tuổi, trú phố Hàng Gà, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nên dừng xe.

Bà Lan đã xuất trình thẻ “Biên tập viên” và nói là đang công tác tại báo VietNamNet. Tuy nhiên thấy thẻ có dòng chữ “báo điện tử VietNamNet” và logo VietNamNet nhưng con dấu lại thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông VietNet, nghi ngờ là thẻ giả danh nên tổ công tác mời bà Lan về công an phường làm rõ. Kết quả xác minh thẻ này là do Công ty VietNet tự in.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.