Lâm Đồng quán triệt nội dung bài giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm

(PLO)- Bài giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm tập trung vào một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2024.

Các nội dung chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm được quán triệt, triển khai, gồm nội dung chuyên đề về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; kết luận chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh Lâm Đồng quán triệt nội dung bài giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng

Tại hội nghị, ông Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm, chủ yếu về bài giảng chuyên đề của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp 3).

tong-bi-thu-to-lam.jpg
Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Trong bài giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Tổng Bí thư, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chính là những thành tựu vĩ đại đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư cũng nhắc lại rằng Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng.

Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; tham gia đóng góp tích cực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cũng theo Tổng Bí thư, ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Đánh giá đúng sự thật, không phô trương, chạy theo thành tích

Kết luận tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho rằng từ nội dung bài giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên.

"Đây là việc làm rất có ý nghĩa để chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá. Từng cấp uỷ đảng phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, không phô trương, chạy theo thành tích. Các bí thư cấp uỷ, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá, phân loại này" - ông Học nói.

Tong-Bi-Thu-to-lam-1.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị tất cả các cấp từ tỉnh, huyện, xã phải quán triệt sâu sắc quan điểm này, đảm bảo cán bộ tốt, cán bộ có năng lực, uy tín phải được bố trí vị trí công tác phù hợp, cán bộ nào chưa tốt phải thay.

"Đột phá trong công tác cán bộ, tập trung vào hai khâu là thay người và chọn người. Cán bộ nào không muốn làm, không chịu làm, không làm được việc thì phải thay; chọn cán bộ có năng lực, uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt" - ông nói thêm.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lâm Đồng cùng đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm đổi mới, bắt tay vào làm từ việc nhỏ nhất, tích luỹ thành việc lớn để vươn lên cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trên lĩnh vực kinh tế, Lâm Đồng xác định phải làm ngày làm đêm để khởi công cho được các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Đà Lạt – Nha Trang.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, đột phá về kinh tế - xã hội, về hạ tầng giao thông, về các dự án lớn trọng điểm là điều kiện rất căn bản để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.