Mang đặc sản Lâm Đồng ra tận cửa khẩu Lào Cai chào bán

(PLO)- Gần 30 công ty sản xuất nông sản ở tỉnh Lâm Đồng đã mang sản phẩm ra tận TP Lào Cai để giới thiệu, tìm đối tác từ nước bạn Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, tại TP Lào Cai, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Quốc tế kết nối giao thương, giới thiệu nông sản Lâm Đồng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

tinh-lam-dong-ph.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Ngọc Phúc giới thiệu những thế mạnh về nông sản của tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chính sách thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, tăng cường quan hệ song phương về thương mại, kinh tế và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh của Trung Quốc nói riêng trong đó. Từ đó tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng sang thị trường Trung Quốc.

Tỉnh Lâm Đồng khẳng định thế mạnh nông sản

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức hội nghị này có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh Trung Quốc đã và đang thay đổi chính sách thông quan xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh với tài nguyên đất đai phong phú về thổ nhưỡng, đa dạng về địa hình, chất lượng đất khá tốt, khí hậu ôn hòa, Lâm Đồng có thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 12,09%, cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy chiếm 38,62%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,38%, ngành dịch vụ chiếm 41%; GRDP bình quân đầu người 77,67 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 13.383 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 886,7 triệu USD; khách du lịch đạt 7 triệu lượt người.

tinh-lam-dong-lc.jpg
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh khẳng định Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện và là cầu nối giúp nông sản của tỉnh Lâm Đồng đến với các bạn hàng Trung Quốc. Ảnh: VÕ TÙNG

Về phát triển nông nghiệp, ông Phúc khẳng định Lâm Đồng có diện tích canh tác 328.500 ha, với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phong phú, có tiềm năng sản xuất các sản phẩm nông sản đa dạng, chất lượng cao như cà phê, chè, rau củ và hoa, quả tươi.

Diện tích sản xuất đạt chứng nhận Việt GAP, Global GAP, 4 C, Utzed… 85.000 ha, có 376 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP và 5.597 ha cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng (chiếm 44,2% tổng diện cây ăn quả trồng thuần). Tỉnh có 116 mã số vùng trồng và 10 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu với công suất tối đa 755 tấn/ngày.

Nông sản Lâm Đồng hiện đã có mặt trên 40 quốc gia trên thế giới, Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 9 tháng năm 2024 ước đạt 335,42 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 44% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh với các mặt hàng chủ yếu là rau, hoa, cà phê, chè và sầu riêng.

Mang đặc sản tỉnh Lâm Đồng ra tận cửa khẩu chào bán
Nông dân TP Bảo Lộc mang sản phẩm cà phê được trồng và chế biến tại địa phương giới thiệu với bạn hàng Trung Quốc. Ảnh: VÕ TÙNG

Các sở ngành chung tay hỗ trợ nông sản Lâm Đồng

Đơn vị đầu mối là Sở NN&PTNT được UBND giao hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản của tỉnh tiếp cận các đối tác là doanh nghiệp thu mua, chế biến, kinh doanh nông sản của Trung Quốc và các tỉnh biên giới phía Bắc, giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản tỉnh Lâm Đồng vào thị trường tiềm năng Trung Quốc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực tìm cơ hội giúp nông dân tỉnh nhà tự tin giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội ở thị trường Trung Quốc.

tinh-lam-dong-t.jpg
Bà Nguyễn Thùy Quý Tú - Chi Cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trưởng tỉnh Lâm Đồng Ảnh: VÕ TÙNG

Tại hội nghị Quốc tế kết nối giao thương, giới thiệu nông sản Lâm Đồng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc ở TP Lào Cai, các doanh nghiệp đã giới thiệu thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và một số dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản của tỉnh Lâm Đồng.

tinh-lam-dong-ng.jpg
Cơ sở sản xuất lan Hương Nghi ở xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 20 kết hợp với sản lượng trên 500.000 chậu/năm. Ảnh: VÕ TÙNG

Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đã khảo sát thực tế tại cửa khẩu, các siêu thị, chợ đầu mối kinh doanh sản phẩm nông sản tại tỉnh Lào Cai như cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai; Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành; Cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai... các Trung tâm logistics tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành để nắm bắt thị trường và tình hình tiêu thụ sản phẩm.

TINH-LAM-DONG-SR.jpg
Sầu riêng vẫn là một trong những sản phẩm được quan tâm nhất tại buổi giới thiệu nông sản. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng trong dịp này, các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có đủ khả năng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc như sầu riêng, chanh dây, trà, cà phê, khoai lang.

TINH-LAM-DONG-TR.jpg
Thương nhân Trung Quốc rất quan tâm đến các nông sản từ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, các tỉnh biên giới phía Bắc cũng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thể mạnh của từng địa phương, có đủ khả năng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.