Lái xe có nồng độ cồn, không nhường đường cho xe ưu tiên bị tước GPLX 17 tháng

(PLO)- CSGT đã dùng loa để yêu cầu phương tiện chấp hành, tuy nhiên lái xe không chịu nhường đường ngay mà khoảng 1km thì lái xe mới nhường đường cho xe ưu tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lái xe có nồng độ cồn, không nhường đường cho xe ưu tiên

Ngày 14-5, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin, Đội Tuần tra kiểm soát số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 4) vừa lập biên bản xử lý một lái xe không nhường đường cho ưu tiên đi làm nhiệm vụ và vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 15 giờ 42 phút ngày 13-5 tại km 38 +100 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi lực lượng CSGT phát tín hiệu ưu tiên để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước nhường đường bên phải cho xe ưu tiên theo quy định thì xe ô tô tải biển số 20C-167.xx không thực hiện ngay, khoảng 1km thì lái xe mới nhường đường cho xe ưu tiên.

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện của tài xế T. Ảnh: CA
Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện của tài xế T. Ảnh: CA

Sau đó tổ công tác đã dừng xe 20C-167.xx để kiểm soát, lái xe trên tên Tạ Văn T, sinh năm 1975, HKTT: Phú Bình, Thái Nguyên xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện lái xe vi phạm với kết quả 0,320 miligam/1 lít khí thở. Lái xe trình bày với CSGT do bật đài trong xe để nghe với công suất lớn nên không để ý bên ngoài, bản thân trước khi lái xe đã uống hai cốc bia hơi.

Tổ công tác tiến hành lập biên đối với lái xe về hai hành vi vi phạm là không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở”.

Với vi phạm trên lái xe bị tạm giữ phương tiện bảy ngày, tước GPLX 17 tháng và phạt tiền đến 24 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.