Cục CSGT phối hợp kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn tại Phan Thiết

(PLO)- Theo thống kê, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, chạy quá tốc độ, chống người thi hành công vụ, dừng đỗ không đúng quy định… phần lớn đều liên quan tới rượu bia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

20 giờ tối 24-2, Tổ 4, Cục CSGT Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô trên địa bàn TP Phan Thiết.

Đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy. Ảnh: NT

Đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy. Ảnh: NT

Các tổ CSGT đã kiểm tra tại các trục đường ở trung tâm TP Phan Thiết như Hùng Vương, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt… Các vi phạm được quyết liệt xử lý liên quan đến vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp sử dụng phép lái xe giả…

Ghi nhận trong tối 24-2, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng công an xử lý và tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe...

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản tạm giữ xe, bằng lái.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản tạm giữ xe, bằng lái.

Trung tá Nguyễn Quang Huân, Tổ Trưởng tổ công tác số 4, Cục CSGT, cho biết từ 15-2 đến 15-3, năm tổ của Cục CSGT sẽ phối hợp với Phòng CSGT 30 tỉnh, TP tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả xử lý các chuyên đề theo kế hoạch, tiếp nhận các trường hợp vi phạm do các tổ công tác của Cục bàn giao để xử lý theo quy định.

Thông qua đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc đã sử dụng rượu bia thì không lái xe.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Huân, thống kê trong thời gian qua, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, chạy quá tốc độ, chống người thi hành công vụ, dừng đỗ không đúng quy định … phần lớn đều liên quan tới rượu bia.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển ô tô tối 24-2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển ô tô tối 24-2.

Cũng từ rượu bia sẽ liên quan tới nhiều hành vi vi phạm khác. Do đó, Cục CSGT triển khai tuần tra kiểm soát chủ yếu tại các tỉnh, thành có nhiều vụ tai nạn giao thông tăng là nhằm tăng cường biện pháp kéo giảm tai nạn.

Kế hoạch này được thực hiện từ 15-2 đến 15-3 và căn cứ yêu cầu thực tiễn, Cục CSGT sẽ quyết định thời hạn thực hiện tiếp theo.

Được biết, Tổ 4 ngoài địa bàn tỉnh Bình Thuận còn phối hợp tuần tra, kiểm soát ở địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Các tổ còn lại gồm Tổ 1 tuần tra, kiểm soát ở địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Tổ 2 tuần tra, kiểm soát ở địa bàn Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ninh.

Tổ 3 tuần tra, kiểm soát ở địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum.

Tổ 5 tuần tra, kiểm soát ở địa bàn An Giang, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.