Cục CSGT nói về uống nước hoa quả vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Đại diện Cục CSGT cho biết những trường hợp uống nước hoa quả, siro mà vi phạm nồng độ cồn là rất hãn hữu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-2, Cục CSGT (C08) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu năm 2023.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng C08, cho biết ngưỡng xử lý vi phạm nồng độ cồn hiện đã được quy định rõ trong Nghị định 100/2019 và các quy định hiện hành.

Theo Thiếu tướng Đức, những trường hợp uống nước hoa quả, siro... mà vi phạm nồng độ cồn là rất hãn hữu. Quy trình xử lý nồng độ cồn, C08 đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham mưu các cơ quan chuyên môn của bộ y tế và các bộ ngành có liên quan và tuân thủ theo luật và những quy định hiện hành.

Để xác định người vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc thực hiện theo nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ đo theo hai mức, đo định tính trước, sau đó mới đo định lượng.

“Chính vì vậy, gần như không có trường hợp nào bị xử lý sai về kết quả nồng độ cồn" - Thiếu tướng Lê Xuân Đức khẳng định.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, quy trình xử lý vi phạm nồng độ cồn được tuân thủ theo luật và những quy định hiện hành. Ảnh PHI HÙNG

Đại diện Cục CSGT khẳng định, quy trình xử lý vi phạm nồng độ cồn được tuân thủ theo luật và những quy định hiện hành. Ảnh PHI HÙNG

Kết quả báo cáo của Cục CSGT cho thấy, từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động hơn 273.000 lượt tổ công tác với hơn 1,1 triêu lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát, đã phát hiện 660.908 trường hợp vi phạm.

Qua đó, phạt tiền 1.246 tỉ 708 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 121.071 trường hợp, tạm giữ 9048 ô tô, 175.781 mô tô, 21 phương tiện thủy.

Về chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng đã xử lý hơn 117 nghìn trường hợp, phạt tiền hơn 543 tỉ đồng. Hơn 19 nghìn trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải quy định bị xử lý...

Cũng trong khoảng thời gian trên, cả nước đã xảy ra 2.515 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.458 người, bị thương 1.745 người, giảm 103 vụ, tăng 48 người chết, giảm 137 người bị thương so với cùng kỳ.

Thủ tướng có thư khen lực lượng CSGT

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư khen, ghi nhận những nỗ lực cố gắng, thành tích công tác nổi bật của lực lượng CSGT trong thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sỹ CSGT vì Nhân dân phục vụ.

Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên trên các tuyến đường, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.