Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định

(PLO)- Trong khi vụ phá hơn 60 ha rừng tự nhiên đang được điều tra, tỉnh Bình Định lại phát hiện thêm 20 ha rừng phòng hộ bị mất. 

Ngày 5-10, một nguồn tin xác nhận Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy An Lão vừa đề nghị UBKT Tỉnh ủy Bình Định xem xét xử lý trách nhiệm đối với hai lãnh đạo UBND huyện này liên quan đến vụ phá trắng gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tự nhiên ở huyện An Lão. Ảnh: NL

Theo đó, ông Phạm Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Lão bị đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; ông Đỗ Tùng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, bị đề nghị khiển trách.

Cùng thời điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng, cảnh cáo cấp ủy chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.

Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Văn Lang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hưng.

Bốn cán bộ bị cảnh cáo về mặt Đảng gồm các ông Đinh Văn Chê, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hưng; Đoàn Văn Tá, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; Đinh Văn Hòa, Phó bí thư chi bộ, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão; Phạm Phương Bắc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão; Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Tài (đều là kiểm lâm viên phụ trách địa bàn).

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ, nhân viên kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên. Theo đó, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, bị khiển trách. Các ông Phạm Phương Bắc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; Nguyễn Hồng Tấn, Hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, cùng bị cảnh cáo.

Bốn kiểm lâm viên cùng bị khiển trách, gồm Võ Đức Thắng, Nguyễn Hữu Độ, Trần Văn Liên, Nguyễn Trọng Tài. Ngoài ra, ông Đinh Văn Hòa, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão cùng kiểm lâm viên Huỳnh Văn Tuấn bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, ngày 20-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người để điều tra về tội hủy hoại rừng. Họ gồm Phan Dễ (57 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn).

Cũng liên quan tới mất rừng tại Bình Định, ngày 5-10, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết huyện đang đề nghị cơ quan chức năng giám định thiệt hại để có cơ sở xử lý hình sự vụ triệt phá, phát trắng 20 ha rừng phòng hộ tại xã Đắk Mang.

Theo ông Long, diện tích rừng này thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân và đã giao khoán cho người dân xã Đắk Mang quản lý. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một số người dân địa phương là đồng bào dân tộc Ba Na đã phát trắng rừng để lấy đất trồng keo lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.