Khởi tố vụ phá hơn 40 ha rừng ở Bình Định

(PLO)- Do tính chất nghiêm trọng, dù chưa có kết quả giám định thiệt hại nhưng Chi cục Kiểm lâm Bình Định vẫn khởi tố vụ án.

Ngày 15-9, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Gần 44 ha rừng ở An Lão (Bình Định) bị xóa sổ. Ảnh: NL

Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Chi cục phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, cùng ngày đơn vị này sẽ chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh để tiến hành các bước điều tra, tố tụng tiếp theo. Trao đổi với PV, một cán bộ kiểm lâm cho hay dù chưa có kết quả giám định thiệt hại nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ phá rừng, diện tích rừng bị hủy hoại quá lớn (hơn 43ha) nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vẫn khởi tố vụ án để điều tra.

Một nguồn tin khác cho hay hiện Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp- nông thôn tỉnh Bình Định đang khẩn trương giám định thiệt hại để sớm có kết quả cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, tối 14-9, lực lượng kiểm lâm phối hợp công an đã áp giải 26,6 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ cùng nhiều cành nhánh, củi ra khỏi nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty CP Đầu tư -kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (đặt tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), đưa đến một nhà kho để tạm giữ, phục vụ điều tra.

Theo ông Nguyễn Hồng Tấn, Hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, qua kiểm tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định số gỗ này không có nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng sẽ giám định, đưa đến hiện trường để đối chứng nhằm xác định số gỗ, củi này có phải từ vụ phá rừng ở xã An Hưng hay không.

 

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu tháng 9-2017, người dân phát hiện, báo Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn) hiện tượng nhiều người chặt hạ, phát trắng rừng tại khu vực giáp ranh giữa ba huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định), Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Kết quả kiểm tra ban đầu có đến 43,7 ha rừng tự nhiên bị triệt hạ hoàn toàn, trong đó có hơn 13 ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ. Ngày 9-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.