Kiến nghị làm sáu công trình trọng điểm ở ĐBSCL

(PLO)- Đó là kết luận của Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Võ Thành Thống tại Hội nghị Hội đồng vùng lần thứ nhất năm 2016.

Chiều 1-11, tại TP Cần Thơ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL tổ chức hội nghị góp ý cho kế hoạch liên kết phối hợp toàn vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL giai đoạn 2016-2020. Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gồm bốn tỉnh, TP là Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Kiến nghị làm sáu công trình trọng điểm ở ĐBSCL ảnh 1
Hội nghị Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL lần thứ nhất kiến nghị thực hiện sáu công trình trọng điểm để phát triển vùng. Ảnh: N.NAM

Theo đó, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL kiến nghị bộ, ngành trung ương tập trung nguồn lực hỗ trợ thực hiện các công trình trọng điểm của vùng gồm: Xây dựng tuyến cao tốc Cần Thơ - Châu Đốc; đầu tư xây dựng hoàn thiện đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn hai đoạn nối từ cụm Khí điện đạm Cà Mau đến quốc lộ 1); nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (đoạn từ TP Cà Mau đến Năm Căn); dự án thi công đê và cống ngăn mặn từ thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đến TP Cà Mau; xây dựng các Nhà máy nước sông Hậu 1, 2, 3; xây dựng Viện Công nghệ sinh học và hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các trường đại học thuộc các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết ĐBSCL là vùng trọng điểm về lương thực của cả nước nhưng hạ tầng rất kém, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Toàn vùng chỉ có 60 km đường cao tốc. Việc này làm cho quá trình giao thương hàng hóa giữa các địa phương trong vùng và đi cả nước gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã xác định bốn tỉnh trọng điểm kéo cả vùng phát triển nhưng muốn phát triển thì hạ tầng giao thông phải được giải quyết cơ bản để lưu thông, kết nối được.

Cạnh đó, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị vùng cần quan tâm đến vấn đề nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi. Theo đó, bốn tỉnh cần ngồi lại để bàn cách giữ vững nguồn nước ngọt, tránh việc khai thác tràn lan làm sụt lún đất và các ảnh hưởng khác về sau. Đồng thời tìm phương án để dẫn nước ngọt từ sông Hậu ra bán đảo Cà Mau phục vụ người dân và sản xuất.

Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải được bầu vào chức danh chủ tịch hội đồng vùng nhiệm kỳ 2016-2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.