Xây dựng hơn 50 cầu nông thôn cho các tỉnh ĐBSCL

(PLO)- Với sự cam kết hỗ trợ kinh phí từ doanh nghiệp, trong giai đoạn 1 chương trình Cầu nông thôn dự kiến sẽ xây dựng 53 cây cầu, 18 cống ở các huyện vùng sâu, vùng xa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT, cho biết tại buổi lễ phát động chương trình Cầu nông thôn và khởi công xây dựng cây cầu liên huyện đầu tiên tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An trong do Tổng hội và Tạp chí Nông Thôn Việt tổ chức ngày 5-10.

Theo ông Hùng, chỉ sau một tháng thực hiện dự án khảo sát thực trạng cầu nông thôn tại Việt Nam của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng hội NN&PTNT quyết định đứng ra tổ chức vận động các doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong việc góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt các làng, xã đang xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống người dân...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An cùng phát động chương trình Cầu nông thôn và xây dựng cây cầu đầu tiên tại tỉnh này.

Chia sẻ tại lễ phát động, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc phát triển giao thông nông thôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình Nông thôn mới của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế vì vấn đề kinh phí, huy động nguồn vốn đầu tư vì ngân sách nhà nước lại không kham nổi việc hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Vì vậy, việc phát động và triển khai được chương trình Cầu nông thôn có sự tham gia nhiệt tình từ các doanh nghiệp, nhiều nguồn lực xã hội là niềm vui cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.  

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng việc xây dựng cầu nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng nên không được thất thoát kinh phí trong quá trình xây dựng. Việc các doanh nghiệp tài trợ sẽ giám sát, trực tiếp chỉ đạo thi công cây cầu không chỉ đảm bảo công trình chất lượng mà quản lý được kinh phí, từ đó thêm được nhiều cây cầu ở nông thôn hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.