Kiên Giang: Thi hành kỷ luật 104 đảng viên

(PLO)- Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết chín tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp và các tổ chức đảng của tỉnh đã kiểm tra, giám sát 764 tổ chức đảng và hơn 8.880 đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật 104 đảng viên, trong đó, khiển trách 77, cảnh cáo 22, cách chức ba và khai trừ hai đảng viên.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, có 303 đảng viên xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên. Ảnh: CHÂU ANH

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 112 trường hợp xin ra khỏi Đảng và 191 trường hợp bị xóa tên. Ảnh: CHÂU ANH

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tỉnh ủy Kiên Giang đã tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc các quan điểm trong Nghị quyết số 21 và triển khai thực hiện.

Trong đó, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh ủy Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, hàng năm có hơn 90% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cạnh đó, kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025 đạt từ 1.600 – 1.800 đảng viên/năm và đến năm 2030, phấn đấu tăng từ 1.800 đảng viên/năm trở lên.

Thống kê từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã kết nạp mới 1.451 đảng viên, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 62.643 đảng viên, chiếm 3,57% dân số tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.