Kiên Giang: Bộ đội hỗ trợ nước sinh hoạt cho dân vùng hạn, mặn

(PLO)- Do ảnh hưởng của hạn hán, nước mặn xâm nhập, nhiều hộ dân ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Ngày 8-4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành vì thiếu nước ngọt để sinh hoạt do hạn mặn kéo dài. Tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay. 

Theo đó, trong hai ngày 7 và 8-4, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang và Ban CHQS huyện Giang Thành, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 519 cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ, cấp hơn 70m3 nước cho các hộ gia đình trên địa bàn hai ấp Thuận Án và Trà Phô.

Tại đây, các xe vận chuyển nước sinh hoạt được vận chuyển đến các điểm cấp nước để người dân thuận tiện đến lấy. Riêng đối những địa bàn có nhiều hộ khó khăn, lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ mang nước đến tận nhà.

Hiện nay, do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập, do đó, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Giang Thành đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng ấp Thuận Án và ấp Trà Phô, có gần 600 hộ đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt, với nhu cầu khoảng 100m3/ngày. Để có nước ngọt, bà con phải đổi nước từ các xe bồn tự chế với giá từ 60-100 ngàn đồng/m3. Những gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn không có khả năng đổi nước thì phải chia nước với các gia đình khác. 

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt để giảm bớt khó khăn cho bà con.

Nhận định tình hình hạn, mặn có thể còn tiếp tục, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Cụ thể, thường xuyên cập nhật, theo tình hình, diễn biến về hạn hán, xâm nhập mặn, từ đó, chủ động ứng phó và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân kịp thời ứng phó. Đặc biệt, phải xem việc phòng, chống hạn mặn trong giai đoạn hiện nay là công tác cấp bách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.