Bến Tre: 16.000 hộ dân sử dụng nước giá hơn 51.000 đồng/m3

(PLO)- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre phải thuê sà lan chở nước về nhà máy nên giá nước sinh hoạt tăng lên hơn 51.000 đồng/m3.  

Kể từ đầu tháng 3-2021, hơn 16.600 hộ dân ở huyện Giồng Trôm sử dụng nước máy sinh hoạt từ nhà máy nước Lương Qưới (xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) phải trả với mức phí 51.500 đồng/m3, tăng gấp 5 lần so với bình thường. 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thuê sà lan chở nước ngọt về nhà máy nước Lương Quới. Ảnh: ĐH

Trước đây chỉ 9.600 đồng/m3 nhưng nguồn nước máy tại khu vực nhà máy nước Lương Qưới bị nhiễm mặn, công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre phải thuê sà lan vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn bơm về để phục vụ người dân. Vì vậy, từ đầu tháng 3-2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã có thông báo áp dụng giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn khu vực huyện Giồng Trôm.

Cụ thể, khách hàng sử dụng nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trên địa bàn huyện Giồng Trôm (trừ xã Sơn Phú và Phước Long), trong thời gian nhà máy nước Lương Quới bị xâm nhập mặn và nhà máy nước đảm bảo cấp nước đạt tiêu chuẩn quy định thì được áp dụng đơn giá nước sạch theo Quyết định 03 của UBND tỉnh sẽ là 51.500đ/m3.

Mức giá nước này sẽ được áp dụng cho đến khi nguồn nước thô tại khu vực nhà máy nước Lương Qưới không còn bị nhiễm mặn.

Hiện nhà máy nước Lương Qưới cung cấp nước máy cho trên 16.600 khách hàng trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng nước tiết kiệm, kiểm tra hệ thống nước để phát hiện ống bể rò rỉ và sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát lãng phí nguồn nước ngọt cung cấp.

Nước được bơm về nhà máy nước Lương Quới. Ảnh: ĐH

Ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre lý giải, hiện công ty thuê hơn 10 sà lan  (tải trọng trung bình 700 tấn/ chiếc) lên thượng nguồn chở nước ngọt thô về neo đậu trên sông Giồng Trôm.

Tại đây nước ngọt thô được bơm từ sà lan và dẫn bằng tuyến ống D250 có chiều dài hơn 3,2 km về nhà máy nước Lương Quới  để xử lý, cấp nước ngọt cho người dân.

Ngoài nhà máy nước Lương Quới bị xâm nhập mặn, các nhà máy nước Sơn Đông, Hữu Định, An Hiệp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cũng bị tác động xâm nhập mặn nhưng nhờ có các công trình cống, đập do tỉnh, huyện và Công ty đầu tư nên đã ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ nông nghiệp và cấp nước.

Sà lan chở nước ngọt về nhà máy nước. Ảnh: ĐH

Theo Công ty Cổ phần Cấp  thoát nước Bến Tre, hiện tại công ty chưa thuê sà lan chở nước ngọt cho các nhà máy nước trên. Vì vậy đối với khách hàng của công ty trên địa bàn TP.Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Bắc, Chợ Lách hiện công ty vẫn  áp dụng  đơn giá nước sạch như giá cũ.

Nếu thời gian tới, nguồn nước tích trữ bị cạn kiệt, Công ty sẽ thuê sà lan vận chuyển nước ngọt thô cấp cho các nhà máy nước nêu trên. Khi đó khu vực cấp nước này sẽ được điều chỉnh theo quy định.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm