Kiên Giang: Nhiều nơi xuống giống Hè Thu khi đất còn hạn, mặn

(PLO)- Vụ lúa Đông Xuân, nông dân Kiên Giang trúng mùa, lúa bán thu lợi nhuận gấp đôi nên vừa thu hoạch xong nhiều nơi đã xuống giống sớm cho vụ mới dù đất còn hạn, mặn.

Ngày 22-3, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay hiện nhiều nông dân đã xuống giống sớm vụ lúa Hè Thu 2021 trong tình hình khô hạn.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, dù không khuyến cáo gieo sạ, nhưng tính đến thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống sớm vụ lúa Hè Thu 2021. Theo thống kê, đã có trên 11.000 ha xuống giống, chủ yếu tập trung ở các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao, hiện lúa đang ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Theo cơ quan chức năng dự báo diện tích gieo sạ sớm sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.

Nhiều huyện ở Kiên Giang vừa trúng lớn trong vụ Đông - Xuân vừa qua và ngay sau thu hoạch nông dân đã chuẩn bị ngay cho vụ Hè - Thu. Ảnh: Minh họa

Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân nông dân xuống giống sớm vụ lúa Hè Thu 2021 là do giá lúa trên thị trường đang ở mức khá cao, lợi nhuận sản xuất cũng khá cao. Cụ thể, tùy theo loại và chất lượng, lúa thường (tươi) có giá 6.300-6.500 đồng/kg, lúa chất lượng cao (tươi) có giá 6.600-7.000 đồng/kg. Do đó, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nông dân vừa thu hoạch xong lúa Đông Xuân là tiến hành làm đất ngay để gieo sạ lúa vụ tiếp theo.

Việc xuống giống sớm, không tuân thủ lịch thời vụ sản xuất, bên cạnh nguy cơ thiếu nước tưới do ảnh hưởng khô hạn, nước mặn xâm nhập đồng ruộng thì rơm rạ sau thu hoạch vụ lúa trước đó không đảm bảo phân hủy, dễ gây ngộ độc hữu cơ, sâu, bệnh có khả năng phát sinh gây hại các trà lúa.

Để hạn chế tình trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tuân thủ đúng khung lịch thời vụ gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2021. Đề nghị bà con không vì giá lúa cao mà xuống giống sớm trong tình hình thời tiết khô hạn, mặn xâm nhiễm diễn biến phức tạp, điều kiện sản xuất bất lợi, nguy cơ thiệt hại cao.

Cạnh đó, ngành chức năng cùng với các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân làm đất, cải tạo hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ lúa Hè Thu 2021 an toàn, bền vững và hiệu quả, năng suất, chất lượng cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn về nguồn nước và mặn xâm nhập mùa khô 2021, mực nước có xu thế xuống nhanh trong thời gian tới. Khả năng mặn xâm nhập cao nhất trong năm có thể xuất hiện vào đợt triều cuối tháng 3, đầu tháng 4. Do đó, sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất lúa, khả năng sẽ bị nắng hạn, thiếu nước tưới ở các vùng không chủ động được nguồn nước, nguy cơ rủi ro, thiệt hại rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.