Kiểm điểm trách nhiệm giám đốc CDC Bến Tre vụ gây thiệt hại 3,4 tỉ đồng

(PLO)- Thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Kiểm điểm trách nhiệm giám đốc CDC Bến Tre vụ gây thiệt hại 3,4 tỉ đồng

Ngày 19-5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với ông Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bến Tre) về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, để xảy ra sai phạm trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo CDC Bến Tre kiểm điểm kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với thành viên Tổ tư vấn trong vấn đề tham mưu, đề xuất mua sắm các gói thầu có sai phạm tại đơn vị này.

Test nhanh COVID-19 tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

Test nhanh COVID-19 tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

Như PLO đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kít test xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR và kinh phí mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020-2021.

Cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm, trong đó có cả việc mua kit test Việt Á.

Về trách nhiệm cá nhân, Thanh tra tỉnh kết luận Giám đốc CDC Bến Tre đã thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chưa đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu theo quy định.

Tổ tư vấn của CDC Bến Tre gồm 6 thành viên, do ông Phạm Hồng Thái – Phó Giám đốc CDC Bến Tre làm tổ trưởng, đã tham mưu cho Ban Giám đốc lựa chọn Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị y tế 3T trúng thầu khi chưa xét năng lực, kinh nghiệm; công ty này chưa đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế; thiếu kiểm tra, áp giá.

Các vi phạm ở CDC Bến Tre gây thiệt hại tài sản nhà nước, quy thành tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Người dân đóng phí để được test nhanh COVID-19. Ảnh: ĐH

Người dân đóng phí để được test nhanh COVID-19. Ảnh: ĐH

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện việc thu phí dịch vụ test nhanh sai quy định của Bộ Y tế tổng giá trị 87 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi nộp ngân sách toàn bộ hơn 3,4 tỷ đồng sai phạm. Về khoản thu sai 87 triệu đồng, Thanh tra kiến nghị Sở Tài chính kiểm tra, quyết toán nộp ngân sách nhà nước số tiền còn lại sau khi trừ phần các đơn vị xét nghiệm dịch vụ COVID-19 hoàn trả cho người dân.

Người dân làm thủ tục trước khi được test nhanh COVID-19. Ảnh: ĐH

Người dân làm thủ tục trước khi được test nhanh COVID-19. Ảnh: ĐH

Liên quan đến cuộc thanh tra, CDC Bến Tre đã nộp hơn 3,4 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết: “Việc CDC Bến Tre nộp trên 3,4 tỉ đồng khắc phục sau thanh tra là do họ chưa thương thảo với nhà thầu để hưởng chính sách khuyến mãi. CDC đã tạm ứng từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị để khắc phục theo quy định. Đồng thời họ đã thương thảo với nhà thầu để khắc phục số tiền trên”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.