CDC Sóc Trăng được hỗ trợ 358 triệu đồng sau khi mua kit test

(PLO)- CDC tỉnh Sóc Trăng có một hợp đồng mua sắm liên quan đến công ty Việt Á liên danh với công ty Hợp nhất, sau khi thanh lý hợp đồng, công ty này có hỗ trợ 358,1 triệu đồng cho bếp ăn của CDC tỉnh.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

CDC tỉnh được tài trợ cho bếp ăn 358,1 triệu

Theo đó, Đoàn đã thanh tra 162 gói thầu tại Sở Y tế và bốn đơn vị trực thuộc, gồm: Sở Y tế 21 gói thầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 35 gói thầu, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Thành 23 gói thầu, TTYT thị xã Vĩnh Châu 62 gói thầu và TTYT huyện Trần Đề 21 gói thầu.

CDC tỉnh Sóc Trăng có một hợp đồng mua sắm liên quan đến công ty Việt Á liên danh với công ty Hợp nhất. Ảnh: DIỄM HẰNG

CDC tỉnh Sóc Trăng có một hợp đồng mua sắm liên quan đến công ty Việt Á liên danh với công ty Hợp nhất. Ảnh: DIỄM HẰNG

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai sót, hạn chế, như: có 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thiếu biên bản họp của Hội đồng mua sắm. Có chín gói thầu được lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, có 22 gói thầu lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có một số nội dung công việc chưa đúng theo mẫu quy định, ghi sai tên gói thầu...

Liên quan đến việc mua sắm với công ty CP Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á), Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện Sở Y tế tỉnh có năm gói thầu liên quan đến công ty Việt Á thông qua công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (công ty Hợp Nhất), tổng giá trị hợp đồng hơn 11,3 tỉ đồng.

Cạnh đó, CDC tỉnh Sóc Trăng cũng có một hợp đồng mua sắm liên quan đến công ty Việt Á liên danh với công ty Hợp Nhất với số tiền hơn 19 tỉ đồng. Cả hai đơn vị này đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng mua sắm này.

Đoàn thanh tra phát hiện trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm thiết bị, hoá chất, vật tư tiêu hao, sau khi thanh lý hợp đồng, công ty Hợp Nhất có hỗ trợ 358,1 triệu đồng cho bếp ăn của CDC tỉnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ của công ty Hợp Nhất không thực hiện bằng vǎn bản mà thực hiện bằng hình thức giao nhận tiền mặt giữa hai bên và không xin ý kiến cấp trên.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định tại thời điểm nhận tiền, CDC tỉnh không báo cáo cho Sở Y tế, mà mãi đến ngày 4-3, cơ quan này mới báo cáo. Thế nhưng, ngày 6-1, CDC tỉnh lại báo cáo bằng văn bản cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh việc tài trợ của Công ty Hợp Nhất. Tuy nhiên, đến ngày 20-4 đoàn thanh tra mới nhận được văn bản này.

“Qua trao đổi liên ngành, căn cứ hồ sơ, chứng cứ do đoàn thanh tra thu thập, chưa có cơ sở xác định CDC tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự” - Thanh tra tỉnh khẳng định.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm hàng chục cá nhân

Từ các sai sót, hạn chế ghi nhận trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức rút kinh nghiệm bốn cá nhân. Cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm một tập thể và 28 cá nhân. Mặt khác, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm đối với một tập thể.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xử phạt vi phạm hành chính hai nhà thầu do mua bán thiết bị y tế khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu do đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn, quy định pháp luật về đấu thầu.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi nộp lại số tiền 358,1 triệu đồng hỗ trợ của công ty Hợp Nhất.

Từ năm 2020-2021, ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng đã mua sắm 451 gói thầu, với số tiền hơn 238,4 tỉ đồng. Trong đó, có 58 gói thầu thiết bị y tế với số tiền hơn 67,3 tỉ đồng, 322 gói thầu vật tư y tế với tổng giá trị hơn 105,6 tỉ đồng, 17 gói thầu sinh phẩm với số tiền hơn 30,8 tỉ đồng và 54 gói thầu kit test với số tiền hơn 34,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.