Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng

(PLO)- Hai đơn vị đã mua kit test của Công ty Việt Á là Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng

Ngày 10-5, ông Nguyễn Văn Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, xác nhận vừa công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chưa phát hiện tiêu cực, riêng tư

Theo Kết luận, tỉnh Kiên Giang có hai đơn vị thực hiện hợp đồng mua sắm kit test với Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), đó là Sở Y tế tỉnh và CDC tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2021, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã ký hợp đồng mua bộ trang thiết bị y tế xét nghiệm chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 với tổng giá trị hơn 58 tỉ đồng.

Năm 2021, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã ký hợp đồng mua bộ trang thiết bị y tế xét nghiệm chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 với tổng giá trị hơn 58 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Năm 2021, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã ký hợp đồng mua bộ trang thiết bị y tế xét nghiệm chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 với tổng giá trị hơn 58 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Qua xác minh thực tế, Thanh tra tỉnh xác định việc lấy các bản báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không phải do Sở Y tế tỉnh thực hiện mà do Công ty Việt Á lấy và cung cấp cho Sở. Cạnh đó, Công ty CP Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á có mối quan hệ trong quản lý.

“Các hành vi trên vi phạm quy định trong đấu thầu (báo giá hàng hóa, dịch vụ cần mua của ít nhất ba nhà cung cấp khác nhau). Cụ thể, vi phạm khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 về hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch. Cạnh đó, vi phạm khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016 của Bộ Tài chính và vi phạm điểm c, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 86 của Chính phủ (quy định: báo giá hàng hóa, dịch vụ cần mua của ít nhất ba nhà cung cấp khác nhau)” - Kết luận thể hiện.

Đối với CDC tỉnh Kiên Giang, cơ quan thanh tra ghi nhận đơn vị này có hai hợp đồng mua sắm với Công ty Việt Á, tổng số tiền hơn 786 triệu đồng. Qua xác minh hồ sơ hai gói thầu này, Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm. Theo đó, dù có ba công ty báo giá, nhưng các bảng báo giá đều do Công ty Việt Á cung cấp cho CDC. Ngoài ra, một trong ba công ty báo giá có một đơn vị là công ty con của Công ty Việt Á, còn đơn vị còn lại không sản xuất hoặc kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế.

“Các hành vi trên vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư số 58/2016 của Bộ Tài chính” - Kết luận Thanh tra xác định.

Trao đổi với PV, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết qua thanh tra dù phát hiện một số thủ tục mua sắm còn chưa đảm bảo theo quy định, nhưng chưa phát hiện tiêu cực, riêng tư trong mua sắm kit test với Công ty Việt Á.

“Khi công bố Kết luận thanh tra, các đơn vị đều thống nhất với nội dung Kết luận. Do chúng tôi đã thực hiện xác minh kỹ nên không xảy ra khiếu nại gì” - ông Nguyễn Văn Trang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trường đoàn thanh tra thông tin thêm.

Đối với thông tin trong quá trình thanh tra, một số cá nhân đã nộp lại tiền, quà..., lãnh đạo thanh tra tỉnh xác nhận không ghi nhận trường hợp nào.

Kiến nghị kỷ luật Giám đốc, rút kinh nghiệm hai Phó Giám đốc Sở Y tế

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh do có sai phạm trong quản lý, điều hành thuộc trách nhiệm Sở Y tế.

Cạnh đó, giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Kha Vĩnh Xuyên, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Y tế) do có sai phạm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Cao Thành Nam, Giám đốc CDC tỉnh do có sai sót trong công tác mua sắm và quản lý, sử dụng hàng hóa mua sắm.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, gồm ông Đỗ Thiện Tùng và ông Nguyễn Trúc Giang, Phó Giám đốc Sở; ông Phạm Minh Huệ, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh, ông Trương Công Thành, Giám đốc BV đa khoa tỉnh.

Ngoài ra, nhiều cán bộ thuộc CDC tỉnh cũng bị đề nghị có hình thức kỷ luật.

Trong hai năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã mua sắm 49 gói thầu với giá trị dự toán được phê duyệt hơn 510 tỉ đồng. Trong đó, năm 2020 có tám gói thầu, giá dự toán hơn 28,7 tỉ đồng, năm 2021 có 41 gói thầu, giá dự toán trên 481,6 tỉ đồng. Do đây là trường hợp cấp bách, các gói thầu được mua sắm bằng hình thức chỉ định thầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.