Giám đốc CDC Bến Tre giải thích việc khắc phục hậu quả 3,4 tỉ đồng

(PLO)- Xác nhận có nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bến Tre hơn 3,4 tỷ đồng, nhưng Giám đốc CDC Nguyễn Hữu Định nhấn mạnh “chẳng ai có tư túi riêng hay chẳng có gì tiêu cực gì” trong vụ việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kít test xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR và kinh phí mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020-2021, Thanh tra tỉnh cho hay Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của tỉnh đã nộp khắc phục hậu quả hơn 3,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Trả lời PLO, ông Nguyễn Hữu Định xác nhận việc này và cho biết nguồn tiền mà ông đã nộp cho Thanh tra tỉnh gồm 1,2 tỷ đồng mà Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Y tế 3T - doanh nghiệp được thanh tra nhắc tới - trả lại CDC. Phần còn lại do CDC Bến Tre tạm ứng từ nguồn thu phí dịch vụ của đơn vị để khắc phục hậu quả.

Người dân tập trung đông để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: ĐH

Người dân tập trung đông để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: ĐH

Giải thích về một số nội dung mà Thanh tra tỉnh kết luận là sai phạm, ông Định cho hay thời điểm thực hiện gói thầu, công ty mẹ của 3T có công bố với Bộ Y tế về chính sách khuyến mãi “mua 3 tặng 1”, “mua 4 tặng 1” tùy giá trị hợp đồng mua sắm.

Tuy nhiên khi chào hàng với CDC Bến Tre, 3T không thực hiện chính sách khuyến mãi này. CDC Bến Tre lúc ấy cũng không biết có khuyến mãi để đàm phán.

Cũng theo ông Định, mãi khi Thanh tra tỉnh vào cuộc mới biết việc này gây thiệt hại cho nhà nước. CDC Bến Tre liền đòi 3T khắc phục, và công ty này đồng ý chuyển 156 hộp kit test là hàng khuyến mãi cho CDC.

“Lúc ấy tình hình dịch ở địa phương đã giảm, việc nhận kit test không còn cần thiết. Vì vậy, kết luận của Thanh tra tỉnh buộc phải khắc phục bằng tiền theo giá tại thời điểm mua, 300.000 đồng/kit test. Trong khi đó nhà thầu chỉ đồng ý trả lại bằng tiền theo giá hiện tại, 100.000 đồng/kít test”- ông Định nói.

Giám đốc Nguyễn Hữu Định thừa nhận CDC Bến Tre có lỗi trong sự việc này và có gây thiệt hại. Tuy nhiên ông khẳng định: “Không ai có tư túi riêng hay chẳng có tiêu cực gì trong vụ việc này”.

Về các bước tiếp theo, ông Định cho hay quá trình thương thảo, Công ty 3T đã chấp nhận trả lại 2/3 số tiền 3,4 tỉ đồng giá trị thiệt hại. Trước mắt, doanh nghiệp đã chuyển 1,2 tỷ đồng, và sẽ trả tiếp đến khi đủ. 1/3 còn lại, CDC Bến Tre sẽ xin UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền cho sử dụng nguồn thu dịch vụ của CDC để bù đắp thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.