Không nên có thêm 'giấy phép con' khi xin cấp thẻ nhà báo lần đầu

(PLO)- Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng quy định bắt buộc người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” là chưa phù hợp, dễ tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Góp ý cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) chiều 23-10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên nêu ý kiến về quy định bắt buộc người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” được nêu tại dự thảo luật.

Theo dự thảo, tại điểm c Khoản 2 Điều 29, trường hợp cấp thẻ lần đầu phải có ít nhất hai năm công tác liên tục tại cơ quan báo chí và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp do Bộ VH-TT&DL phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng mục tiêu của quy định là nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Song nếu quy định như dự thảo lại chưa đúng tinh thần chủ trương cải cách hành chính và cắt giảm giấy phép con, chứng chỉ không cần thiết mà Chính phủ đang triển khai.

khong-nen-quy-dinh-phai-co-them-giay-phep-con-khi-xin-cap-the-nha-bao-lan-dau.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.

“Hiện nay, việc xét cấp thẻ nhà báo đã có hệ thống tiêu chí rất chặt chẽ là người được đề nghị phải có thời gian công tác thực tế, được cơ quan báo chí xác nhận, có trình độ chuyên môn phù hợp và được cơ quan chủ quản đồng ý. Những tiêu chuẩn này đã đủ để đảm bảo chất lượng đội ngũ làm báo” - đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ.

Theo đại biểu, nếu bổ sung thêm yêu cầu bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng mới được xét cấp thẻ thì đây như một loại giấy phép con mới. Điều này khiến thêm thủ tục hành chính, phát sinh chi phí và thời gian cho phóng viên, biên tập viên.

Bà Yên dẫn chứng từ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bãi bỏ hàng loạt chứng chỉ không cần thiết nhằm giảm gánh nặng thủ tục và tiết kiệm nguồn lực xã hội.

“Trong bối cảnh đó, việc bổ sung thêm một loại ‘chứng chỉ’ mới, dù mang tên lớp bồi dưỡng, là chưa phù hợp và khó nhận được sự đồng thuận từ thực tiễn” - đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Từ thực tế này, bà đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định, không nên bắt buộc phóng viên, biên tập viên phải có chứng nhận lớp bồi dưỡng mới được cấp thẻ nhà báo.

“Thay vì bắt buộc, có thể quy định hình thức cập nhật kiến thức, đạo đức nghề nghiệp định kỳ cho đội ngũ nhà báo bằng những cách linh hoạt hơn như toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nghiệp vụ, vừa đảm bảo yêu cầu chuyên môn, vừa tránh phát sinh thủ tục” - đại biểu Tạ Thị Yên đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.