Không để người trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, 'tổng tài bá đạo'

(PLO)- Đại biểu Châu Quỳnh Dao chỉ ra một thực trạng đáng báo động là "nghiện mạng xã hội", khi gia đình cũng xem mạng xã hội và thiết bị điện tử như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian làm việc nhà hay mưu sinh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, khi phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) bày tỏ niềm vui khi Việt Nam được xếp thứ 6/40 quốc gia theo bảng chỉ số AI thế giới năm 2025 – kết quả do mạng lưới nghiên cứu thị trường độc lập toàn cầu công bố.

“Đây là minh chứng cho nỗ lực rất lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số” - đại biểu nói.

Tuy nhiên, ngay sau niềm tự hào ấy, là một nỗi lo lớn - mặt trái của không gian mạng, đặc biệt với thanh thiếu niên, thế hệ đang lớn lên cùng chiếc smartphone trong tay.

Theo khảo sát của UNICEF năm 2022, 82% trẻ 12-13 tuổi và 93% trẻ 14-15 tuổi ở Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, trung bình 5-7 giờ/ngày.

“Khi dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, các em sẽ phải trả giá bằng sức khỏe thể chất và tinh thần như mất ngủ, suy giảm miễn dịch, đau cổ tay, bệnh về mắt, về cột sống; rồi lo âu, trầm cảm, thậm chí tự hủy hoại bản thân” - đại biểu cảnh báo.

202510300901323716_z7169813887307_d835ef845932bd29300317cf14c04c9b.jpg
ĐBQH Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang). Ảnh: QH

Theo bà, dù đã có nhiều quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, song thực tế vẫn còn khoảng trống. Nghị định 147 (có hiệu lực cuối tháng 12-2024) mới chỉ quy định tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi phải do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký.

“Tại sao chúng ta không quy định rõ độ tuổi nào được phép sử dụng, thời gian truy cập bao lâu. Trong khi ở Úc, trẻ dưới 16 tuổi bị cấm dùng mạng xã hội, ở Hà Lan dưới 15 tuổi chỉ được lên mạng tối đa 3 giờ mỗi ngày” - bà Quỳnh Dao dẫn chứng.

Một khía cạnh khác khiến đại biểu trăn trở là ‘nghiện mạng xã hội’ vẫn chưa được ngành y tế chính thức công nhận như một chứng rối loạn tâm thần, dẫn đến thiếu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Các nghiên cứu chuyên sâu về tác động tiêu cực của mạng xã hội cũng còn ít, dù Tổ chức Y tế thế giới đã nhiều lần cảnh báo.

Theo nữ đại biểu, không chỉ chính sách, mà gia đình và nhà trường cũng đang góp phần khiến trẻ lệ thuộc vào thế giới ảo.

“Thậm chí gia đình cũng xem mạng xã hội, thiết bị điện tử như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian làm việc nhà hay mưu sinh. Còn trường học thì lo áp lực thành tích nên chú trọng giáo dục văn hoá mà chưa chú trọng các hoạt động ngoại khóa để tạo sân chơi bổ ích cho các em.

Bản thân các em cũng thiếu bản lĩnh, thiếu lý tưởng sống nên chìm đắm trong thế giới ảo, tổng tài bá đạo. Tuy nhiên, khi va vào thực tế thì như báo chí đã đăng, cái kết rất nghiệt ngã” - đại biểu nói.

Từ thực tế đó, đại biểu tỉnh An Giang kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách pháp luật để quy định rõ độ tuổi, thời lượng sử dụng mạng xã hội, khuyến khích nghiên cứu khoa học về tác động tâm lý – xã hội của thế giới ảo và tăng cường giáo dục kỹ năng số trong nhà trường.

Đại biểu dẫn ví dụ mô hình “Đừng để smartphone thao túng chúng ta” của Trường THPT Ngô Sĩ Liên (An Giang), nơi học sinh được rèn luyện thói quen sử dụng điện thoại có trách nhiệm. Đồng thời, bản thân gia đình phải tạo một môi trường giáo dưỡng phù hợp, nghiêm khắc với các em. Mỗi bữa cơm gia đình, trước giờ ngủ quy định thời gian sử dụng và nói không với thiết bị điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.