Chuyên cơ Nga mang theo 29 tấn hàng viện trợ người dân vùng lũ ở Huế

(PLO)- Hàng viện trợ được vận chuyển tới sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 35 phút sáng 30-10 trên chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 30-10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt.

Lô hàng viện trợ gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ chăn màn, 55 bộ lều trại cùng nhiều thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

49697b6845dcc88291cd3.jpg
Hàng viện trợ gồm thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho người dân vùng lũ.

Tại buổi lễ giao nhận, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
Sau khi tiếp nhận, dự kiến lô hàng sẽ được chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30-10, để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

DSCF9782.JPG
Hàng viện trợ được vận chuyển tới sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 35 phút sáng nay.

Đại sứ Gennady Bezdetko gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga.

Đồng thời khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho thành phố để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

70672c4312f79fa9c6e611.jpg
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Từ ngày 22 đến nay, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gây mưa đặc biệt lớn, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22-10 đến 4 giờ ngày 29-10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 200-450mm; TP Huế từ 450-900mm; TP Đà Nẵng 300-600mm.

Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã mưa 1739.6mm trong một ngày. Đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới thì mưa một ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1-1966.

Ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 18 người dân ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng bị chết và mất tích. Mưa lũ cũng làm 51 nhà bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng; 128.024 nhà bị ngập. Cùng đó là nhiều thiệt hại về tinh thần, tài sản khác của người dân và Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.